TPHCM: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 20-12, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 - 22-12-2022).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, TPHCM tự hào là một trong những địa phương hàng đầu của Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ với Hàn Quốc nói chung, với các địa phương Hàn Quốc nói riêng. Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 7 địa phương của Hàn Quốc, nhiều hoạt động, dự án chung đã được triển khai. Đến tháng 12-2022, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại TPHCM, một trong 3 thị trường khách du lịch trong nước lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của TPHCM với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5,6 tỷ USD.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, hiện nay, có hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM và các địa phương lân cận. TPHCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng con em người Hàn Quốc tại TP an tâm sinh sống, làm việc, học tập trong một môi trường hợp tác tốt nhất. Kỳ vọng thời gian tới, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có quan hệ giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc sẽ không ngừng phát triển, trên cơ sở tin cậy chính trị bền chặt, sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc và các thế mạnh bổ sung cho nhau.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kang Myongil cho biết, hai bên phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD. Đối với quan hệ Hàn - Việt trong tương lai, ông Kang Myongil cho rằng nhân dân hai nước đóng vai trò quan trọng hơn cả. Sự nỗ lực phấn đấu của người dân sẽ làm cho nhận thức tốt đẹp về Hàn Quốc và Việt Nam trở thành chủ đạo. Từ đó quan hệ hai nước phát triển một cách lý tưởng và trở nên ý nghĩa hơn. Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kang Myongil tin tưởng rằng Chính phủ và các doanh nghiệp hai bên cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa thúc đẩy mối quan hệ này.

-----------------

* Thúc đẩy hợp tác TPHCM - Mông Cổ

Chiều 20-12, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ Jigjee Sereejav đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, TPHCM luôn trân trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ; mong muốn trong nhiệm kỳ của Đại sứ, mối quan hệ giữa hai bên sẽ phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa. Giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, với lợi thế là trung tâm giao lưu quốc tế, TPHCM sẵn sàng đóng vai trò tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Mông Cổ nói chung, TPHCM và các địa phương Mông Cổ nói riêng tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tân Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Mông Cổ và TPHCM trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng như khai khoáng, du lịch, xúc tiến đầu tư.

* Tổng lãnh sự New Zealand chào từ biệt

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp ông Joseph Nelson, Tổng lãnh sự New Zealand chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương New Zealand và TPHCM; trong đó có sự đóng góp của Tổng Lãnh sự Joseph Nelson trong nhiệm kỳ vừa qua; mong muốn Tổng Lãnh sự Joseph Nelson tiếp tục đóng góp vào sự phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục