5.300/19.100ha lúa mùa ở TPHCM bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (chiếm 27,87%), hơn 50% trong số này bị nhiễm nặng và rất nặng, phải tiêu hủy.
Theo Bộ NN-PTNT, 5% diện tích lúa bị nhiễm là phải công bố dịch, như vậy, TPHCM là vùng dịch bệnh. Trong đó, Bình Chánh là huyện bị ảnh hưởng nặng nhất, với gần 4.000 ha lúa (chiếm hơn 70% diện tích lúa bị nhiễm bệnh ở TPHCM). Diện tích lúa mùa bị nhiễm bệnh của TPHCM chiếm hơn 10% tổng diện tích lúa mùa bị nhiễm ở các tỉnh Nam bộ.
Đầu tháng 11 và tháng 12 là thời điểm dịch bệnh hoành hành nhiều nhất ở TPHCM, nếu không làm quyết liệt sẽ tạo điều kiện cho rầy nâu theo gió mùa Đông Bắc-Tây Nam bay về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gây hại trên lúa đông xuân-vụ sản xuất lúa quan trọng nhất trong năm.
Trong khi đó, tiến độ tiêu hủy lúa bị nhiễm bệnh rất chậm, do nông dân sợ không được đền bù, và nhiều địa phương chưa tích cực triển khai mạnh việc tiêu hủy .
Đ.P