TPHCM: Triều cường gây ngập nhiều nơi

Chiều qua 15-10, đợt triều cường giữa tháng 10 dâng cao đã làm một số tuyến đường, nhà dân ở các quận 2, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức TPHCM bị ngập nước.

(SGGP). – Chiều qua 15-10, đợt triều cường giữa tháng 10 dâng cao đã làm một số tuyến đường, nhà dân ở các quận 2, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức TPHCM bị ngập nước.

Tại các tuyến đường như: Ung Văn Khiêm, Ngô Tất Tố, quốc lộ 13 (đoạn cổng sau Bến xe miền Đông, Bình Thạnh); Huỳnh Tấn Phát (quận 7); Lương Định Của (quận 2); Kha Vạn Cân (Thủ Đức)… từ 17 giờ nước từ các miệng cống trào ngược lên gây ngập đường. Do thời điểm triều cường xảy ra vào giờ tan tầm đã khiến hàng loạt phương tiện bị ngập nước, giao thông hỗn loạn, nhiều xe gắn máy bị chết máy. 

Theo bản tin dự báo triều cường của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ ngày 15-10, mực nước cao nhất trên các sông và kênh rạch tại TPHCM tiếp tục lên nhanh, đỉnh triều sẽ xuất hiện trong vài ba ngày nữa và ở mức cao. Cụ thể, triều cường sẽ đạt đỉnh 1,58m tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và 1,57m tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) vào ngày 17-10.

° Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương ngày 15-10, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sắp sửa đón một đợt không khí lạnh mới tràn về vào khoảng đêm 16, ngày 17-10, miền Bắc chỉ mưa nhẹ, sau đó từ ngày 18-10 nắng đẹp trở lại. Riêng Trung bộ xảy ra mưa tới cuối tuần với những đợt mưa kéo dài, một vài nơi có thể xảy ra mưa to kèm theo dông và gió giật mạnh. Trời âm u, nhiệt độ còn 30°C.

Đình Lý-Văn Phúc

Tin cùng chuyên mục