Trà mắc nhất thế giới nhờ… phân gấu trúc

Doanh nhân Trung Quốc An Yanshi (ảnh) cho rằng bón phân gấu trúc có thể trồng được loại trà đắt nhất thế giới.
Trà mắc nhất thế giới nhờ… phân gấu trúc

Doanh nhân Trung Quốc An Yanshi (ảnh) cho rằng bón phân gấu trúc có thể trồng được loại trà đắt nhất thế giới.

Ý tưởng này do ông nghĩ ra sau khi tham gia một hội thảo và biết rằng gấu trúc hấp thu ít hơn 30% tre nứa chúng tiêu thụ và bài tiết ra 70% còn lại. Do đó, loại trà xanh được bón phân của nó có thể giúp giảm cân và ngăn phóng xạ. Đợt lá trà đầu tiên sẽ được thu hoạch vào mùa xuân này và có giá đến 35.000 USD cho 500 gram trà. Tuy nhiên, nhiều người đã nhạo báng ý tưởng của ông. 

H.ĐỖ

Tin cùng chuyên mục