Trân trọng tình hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia

Sáng 22-6, tại Nhà hát Thành phố, UBND TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2022). 
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dự lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dự lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Sok Dareth đã cùng ôn lại quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, những trang sử hào hùng mà trong đó quân dân Việt Nam - Campuchia cùng đoàn kết, hy sinh, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam và cuộc chiến chống lại nạn diệt chủng Pol Pot ở Campuchia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, đến tháng 4-2022, Campuchia có 12 dự án đầu tư với tổng vốn 3,04 triệu USD, xếp thứ 53 trong số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TPHCM. TP cũng định kỳ tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại - dịch vụ - du lịch Việt Nam - Campuchia tại Phnom Penh và một số địa phương để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định: “Chính quyền và nhân dân TPHCM trước sau như một, luôn xem trọng và đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Chúng tôi tin tưởng trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước láng giềng, sự bền vững của mối quan hệ hợp tác toàn diện và tình đoàn kết được nuôi dưỡng và vun đắp qua bao năm tháng, cùng với nỗ lực không ngừng từ các cấp lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia, trong đó có quan hệ TPHCM - thủ đô Phnom Penh, sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian sắp tới, vì hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh cho hai quốc gia, nhân dân của hai nước”.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Sok Dareth ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa TPHCM với thủ đô Phnom Penh không ngừng được củng cố và phát triển rõ nét, góp phần vun đắp và tăng cường hơn nữa sự giao lưu giữa người dân với người dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai dân tộc Campuchia - Việt Nam nói chung và giữa hai TPHCM và thủ đô Phnom Penh nói riêng.

Tổng Lãnh sự Sok Dareth khẳng định quyết tâm và luôn làm hết mình góp phần nâng cao xây dựng, bảo vệ và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa thủ đô Phnom Penh với TPHCM ngày càng sâu sắc và thiết thực vì lợi ích chung của hai đất nước, hai dân tộc. 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã tiếp ông Behzah Babakhani, tân Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM, đến chào nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại TPHCM. Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng tân Tổng Lãnh sự Behzah Babakhani nhận nhiệm kỳ công tác tại TPHCM vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (năm 2023); bày tỏ mong muốn tăng cường thúc đẩy trao đổi đoàn đến TPHCM để tìm hiểu và tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục