Triều cường ở TPHCM đạt xấp xỉ 1,49m: Nhiều nơi tiếp tục chìm trong nước

Triều cường ở TPHCM đạt xấp xỉ 1,49m: Nhiều nơi tiếp tục chìm trong nước

Vỡ 46 đoạn bờ bao

Rạng sáng 27-11, triều cường đã đạt xấp xỉ 1,49m, đỉnh cao nhất trong vòng 48 năm trở lại đây. Vì vậy, thủy triều tiếp tục tràn qua nhiều nơi ở các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Bình, Linh Đông,… quận Thủ Đức gây ngập nặng.

Triều cường ở TPHCM đạt xấp xỉ 1,49m: Nhiều nơi tiếp tục chìm trong nước ảnh 1

Nước tràn bờ bao gây ngập tại phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Q.H.

Chiều ngày 27- 11, tại các xã Nhị Bình, xã Đông Thạnh, xã Thới Tam Thôn, xã Tân Hiệp và xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, xã Phong Phú, Tân Nhựt, Hưng Long và Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh và quận 12 người dân phải gồng mình chống chọi với thủy triều nhưng bất lực nhìn biển nước tràn vào nhà.

Ở quận 12, nhiều khu vực thuộc phường Thạnh Lộc và An Phú Đông bị vỡ và sạt lở hàng chục mét bờ bao dọc sông Sài Gòn như rạch Ông Cụ, rạch Cầu Kinh, rạch Cầu Chợ, rạch Rỗng Gòn, Lò Rèn, Ba Vinh, rạch Cầu Lò Heo, Ông Tư Hổ, Chú Kỳ, rạch Bà Cam, bờ bao rạch Giao Khẩu, bờ bao rạch Trùm Bích, rạch Quản... nước ngập ngày càng nhiều và sâu hơn ngày hôm trước.

Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP, đến 5 giờ chiều ngày 27-11, trên địa bàn thành phố bể 46 đoạn bờ bao (quận 12 bể 28 đoạn, quận Thủ Đức bể 8 đoạn, quận Bình Thạnh bể 4 đoạn, quận Gò Vấp bể 2 đoạn, huyện Hóc Môn bể 3 đoạn, huyện Củ Chi bể 1 đoạn), tổng chiều dài trên 176,5m và tràn bờ tại nhiều đoạn bờ bao có cao trình thấp, gây ngập úng trên 490ha đất nông nghiệp, hoa màu, thủy sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của trên 1.400 hộ dân tại 14 phường, xã, thị trấn thuộc 7 quận, huyện.

Chậm cứu hộ

Tại phường 15 quận Gò Vấp, TPHCM đê bao bị vỡ. Ông Sính tổ 59 đang đứng bên ruộng nước mênh mang nói: “Hôm qua vỡ đê bao làm ngập tổ 61, tổ 62 và tổ 58. Hôm nay lại vỡ tiếp đê bao làm ngập thêm tổ 59 và tổ 60”.

Đến 11 giờ đội quân hộ đê mới đến. Một cán bộ thuộc quận đội Gò Vấp nói với phóng viên SGGP: “Hôm qua chúng tôi đã giúp phường đắp đoạn đê bị vỡ tại tổ 61 . Sáng nay, chúng tôi lại tiếp tục nhận được công văn của phường đề nghị hỗ trợ. Chúng tôi huy động đến đây 60 cán bộ, dân phòng. Lẽ ra đã đến sớm hơn nhưng do triều cường, bây giờ mới tới được”. Công việc đắp đê diễn ra suốt trong chiều tối 27-11. Chiều cùng ngày, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn đã tổ chức khắc phục các đoạn bờ bao bị vỡ. Riêng quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 12 vẫn đang tiếp tục khắc phục một số điểm bể bờ bao chưa hoàn thành.

Sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều nhà máy ngoài việc ngưng sản xuất còn thiệt hại về hàng hóa, máy móc hư học do bị ngập. Đơn cử như Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại XNK Như Ngọc (đường Hiệp Bình – Thủ Đức). Cả công ty giống như có một trận lũ vừa quyét khắp nơi, chỗ nào cũng dính đầy sình lầy, bùn đất.

Bà Nguyễn Thị Lê Vinh, Phó giám đốc Công ty Như Ngọc xót xa nói: “Tất cả giờ đã thành đồ bỏ đi. Hàng hóa trôi ra tới tận… cổng bảo vệ. Thiệt hại ước tính thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng”.

Tại quận 2, anh Phát, chủ quán cơm trên đường Quốc Hương bức xúc: “Đã mấy ngày nay, quán của tôi lúc nào cũng vắng khách vì nước ngập làm khách có muốn vào ăn cũng ngại”.

Triều cường cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông, do khu vực Bến xe Miền Tây bị ngập nên nhiều hành khách đã không vào bến mua vé mà đứng bắt xe dù trên đường Kinh Dương Vương. Rất nhiều, xe khách khi vào đến bến gầm bị ngập nước nên nơi đựng hành lý của hành khách cũng bị ướt.

2.200 học sinh Thủ Đức chưa thể đến trường

Chiều 27-11, ông Nguyễn Trọng Cường, Trưởng phòng Giáo dục quận Thủ Đức cho biết: “Chúng tôi chưa thống kê được con số thiệt hại cụ thể từ sự cố triều cường làm vỡ đê bao nhưng hiện bàn ghế ở các trường ngâm trong nước bị giãn nở, long đinh ốc. Nhiều hồ sơ sổ sách bị nước ăn sẽ phải làm bản mới nhưng vẫn lưu trữ bản gốc để đối chiếu. Hôm nay 28-11, học sinh (HS) Trường TH Hiệp Bình Phước sẽ còn nghỉ học để bộ phận y tế làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Riêng Trường THCS Hiệp Bình nước bị ngập nặng hơn nên đến ngày 29 – 11, các em mới có thể đến trường. Như vậy, triều cường ở Thủ Đức đã làm 800 HS tiểu học Hiệp Bình Phước phải nghỉ học 3 ngày và 1.400 HS THCS Hiệp Bình nghỉ 4 ngày. Nhà trường sẽ tổ chức dạy bù cho các em theo kịp chương trình vào ngày thứ bảy và chủ nhật. 

Q.Hùng - N.Anh - D.Doanh - H.Bằng – Đ.Lý – Q.Quý

Tin cùng chuyên mục