Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng về bão cát

Ngày 27-3, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo vàng (nấc thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp độ: xanh, vàng, cam và đỏ) về bão cát tại nhiều địa phương ở miền Bắc nước này. 
Các tuyến phố ở Trung Quốc chìm trong cát bụi. Ảnh: THX/TTXVN
Các tuyến phố ở Trung Quốc chìm trong cát bụi. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, bão cát có thể xảy ra tại các khu vực: Tân Cương, Thanh Hải, Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc… trong hai ngày cuối tuần. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đề phòng gió lớn và bão cát, đồng thời lưu ý các tài xế về tầm nhìn hạn chế khi lưu thông. 

Trước đó, sáng 15-3, thủ đô Bắc Kinh chìm trong cát bụi màu vàng với tầm nhìn dưới 1km. Sân bay quốc tế Đại Hưng, phía Nam thủ đô Bắc Kinh, đã kích hoạt cơ chế vận hành tầm nhìn thấp, do tầm nhìn tại sân bay giảm xuống còn 400-800m, gây ảnh hưởng đến một số chuyến bay. 

Tin cùng chuyên mục