
Hiện nay, trào lưu dịch truyện, đọc truyện tân võ hiệp khá phổ biến trên mạng. Dòng truyện này mang đến cho người đọc sự bay bổng cho trí tưởng tượng, những cảm nhận mới của tình yêu, tình bạn… Tuy nhiên, cũng từ dòng sách này đã bắt đầu xuất hiện những điểm đen đáng báo động.
Truyện tân võ hiệp: Mới và cũ

Những tấm ảnh quảng cáo cho truyện sắc hiệp như thế này đang đầy rẫy trên mạng
Bắt đầu tại Trung Quốc, cái nôi của dòng truyện võ hiệp. Dòng truyện tân võ hiệp bắt đầu nổi bật tại Việt Nam sau sự xuất hiện của tác phẩm Tru Tiên (Tiêu Đỉnh). Được gọi là tân võ hiệp vì dòng truyện này xuất hiện sau khoảng lặng của dòng võ hiệp trước đây với những tác giả quen thuộc như Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long…
Tuy sau các tác giả này còn có những cái tên khác như Huỳnh Dị, Ôn Thụy An… nhưng họ chỉ được đánh giá là bước đệm giữa võ hiệp và tân võ hiệp hiện nay.
Thực tế, về hình thức thì dòng tân võ hiệp hiện nay thực ra chỉ là tiếp nối của dòng võ hiệp cổ từ đầu thế kỷ. Sự khác biệt lớn nhất chính là ở tư tưởng của các tác phẩm. Thay vì những nhân vật chính tà, thiện ác, những chuyện tình dù ngang trái nhưng đúng theo tôn ti trật tự thì các tác phẩm tân võ hiệp đưa vào những suy nghĩ, ham muốn của thế hệ trẻ hiện nay.
Về cơ bản, dòng tân võ hiệp hiện nay được chia làm một số thể loại chính sau: Tiên hiệp, nhân vật tu tiên, tu chân, mong ước đạt tới sự bất tử, võ công phép thuật nghiêng trời lở đất. Huyễn hiệp, pha trộn từ tu chân, võ hiệp đến khoa học, giả tưởng… Võ hiệp, mang tính chất tương tự võ hiệp kiểu cũ nhưng mang sắc thái tình cảm mới. Tiếu hiệp, dạng truyện hài hước, dòng truyện này tuy mới xuất hiện nhưng đang phát triển mạnh, ý tưởng của loại truyện này là từ tác phẩm Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung trước đây. Tuy nhiên, chen lẫn trong các dòng truyện tân võ hiệp đang dần nổi lên một thể loại gây tranh cãi lớn là dòng truyện sắc hiệp.
Sắc hiệp: Khiêu dâm?
Tác phẩm đầu tiên thuộc thể loại này bắt đầu được biết tới trong nước là Vô lại kim tiên, tuy nhiên, một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất lại là Liệt diễn giang hồ mộng. Ban đầu, khi dịch loại truyện này các dịch giả bị bất ngờ. Nếu các thể loại võ hiệp, tân võ hiệp trước đây khi miêu tả quan hệ nam nữ nhất là quan hệ thể xác thường chỉ miêu tả sơ sài thì sắc hiệp lại miêu tả rất kỹ lưỡng, kỹ một cách thái quá.
Cũng chính vì việc xuất hiện nhiều cảnh “nóng” trong truyện đã dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn trên mạng cung cấp truyện võ hiệp online Tàng thư viện lớn nhất nhì cả nước hiện nay. Kết quả, để đáp ứng cho những bạn đọc thích sắc hiệp, một nhóm dịch giả của Tàng thư viện đã tách ra thành lập trang web hoang…org, chuyên đăng các loại truyện sắc hiệp.
Nếu chỉ đơn thuần là tình dục thì cũng là chuyện bình thường trong việc sáng tác tiểu thuyết. Điều đáng nói là càng ngày sắc hiệp càng biến tướng. Việc miêu tả tình dục không còn giới hạn trong quan hệ nam nữ thuần túy mà có cả những cảnh làm tình tập thể như trong Liệt diễn giang hồ mộng.
Lợi dụng tính chất huyễn hoặc, tác phẩm này kể về một nam nhân có năng lực sinh lý dị thường, có thể quan hệ cùng lúc với hàng trăm thiếu nữ. Tác phẩm viết rất cụ thể các động tác quan hệ tập thể, miêu tả chi tiết chuyện ái ân.
Thế nhưng, đó vẫn chỉ là mở đầu, trong tác phẩm sắc hiệp khác cũng đang đình đám hiện nay là Vô lại quần phương phổ, nhân vật chính được miêu tả là “bất chấp người nữ có nguyện ý hay không, chỉ cần hai chương truyện là nhân vật chính lôi ngay lên giường”. Trong truyện này, cưỡng hiếp, dụ dỗ, lừa gạt nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhân vật chính được xem là “bản lĩnh”, là “thành tựu” của nhân vật.
Việc miêu tả sống sượng, trắng trợn chuyện sinh lý đã khiến cho thể loại sắc hiệp dần trở thành một thể loại truyện sex kiểu mới. Như nhà văn Tiêu Đỉnh từng nhận xét: “Sắc hiệp cứ theo con đường này sẽ làm tổn hại tới danh tiếng của văn học kỳ ảo vốn đang gây xôn xao trên mạng”.
Với độc giả Việt Nam, truyện sắc hiệp đang trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi các loại truyện sex một cách trắng trợn, qua mắt những bậc phụ huynh, cơ quan chức năng .
Tân Tường (SGGP 12G)