Giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu có nguồn gốc hóa dầu, sử dụng những vật liệu “sinh thái” gần gũi với thiên nhiên và không làm tổn hại môi trường, đó là một trong những hướng đi mới của ngành công nghiệp dệt may thế giới. Thay vào các loại sợi tổng hợp, ngày càng có nhiều loại vải được sản xuất từ các loại sợi thực vật (biofibre), tức là từ sợi của các loại cây, ví dụ như loại sợi lyocel làm từ bột gỗ, loại sợi Ingeo làm từ tinh bột bắp… nếu không kể đến các loại vải “truyền thống” nhưng được dệt từ những cây bông, lanh, đay sinh học (cây chuyển gien), thậm chí từ các loài tảo nữa…
Không ồn ào nhưng từ hai năm nay loại vải dệt từ thứ sợi lấy từ cây tre “Bamboo Textil” dường như đang thổi một làn gió mới vào ngành công nghiệp dệt may và thời trang thế giới, làm dấy lên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực này. Đây là loại sợi thiên nhiên, có khả năng tái chế, quá trình sản xuất hầu như không cần sự can thiệp của hóa chất, nguồn nguyên liệu (cây tre) rất dồi dào, việc trồng tre không cần dùng nhiều nước tưới như với cây bông, giá thành sản xuất chỉ bằng nửa giá vải bông…
Quần áo làm từ “vải tre” có những ưu điểm vượt trội như có khả năng kháng khuẩn, chống dị ứng, cách nhiệt, thoáng, thấm nước tốt, đặc biệt là không bị nhàu, rất mềm mại, và bóng không thua gì lụa tơ tằm, có thể giặt được bằng máy, lại mau khô... Quả thật là một thứ vải “sinh thái”, vải “xanh”, rất ưng ý người tiêu thụ hiện nay.
“Vải tre” đang rất thời thượng! Năm 2006, một loạt các siêu thị lớn ở các nước phương Tây, dẫn đầu là nước Pháp, có một gian hàng dành riêng cho các sản phẩm quần áo và đồ dùng trong nhà làm từ vải tre như áo thun, vớ, khăn lau, vỏ gối, rèm cửa, drap giường… Ở Trung Quốc, vải tre được dùng để may quần áo trong bệnh viện. Giờ đây, vải tre giành được sự chú ý của cả các hãng thời trang nổi tiếng như Boss, Armani… Họ có ý định sản xuất những mặt hàng thật “mốt” với loại nguyên liệu xanh này.
Tre mọc rất nhanh, trong vòng 60 ngày có thể đạt độ cao tới 25m. Do cây có khả năng diệt khuẩn, trồng tre không cần phải sử dụng tới các chất diệt sâu rầy. Nếu đủ mưa, không cần tưới nước cho tre. Tre có khả năng tự sinh sản (mọc măng) mà không cần sự chăm sóc đặc biệt, có thể khai thác nhiều lần mà không gây nên nạn phá rừng. Sợi tre lại rất dài và bền… Quả thật cây tre ngàn đời vẫn chứa muôn vàn điều kỳ diệu.
NGUYỄN QUỐC