Dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Sáng 20-11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức nhà nước.
Dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Ấn Độ

Sáng 20-11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức nhà nước.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón, về phía Ấn Độ có Bộ trưởng Nội vụ Sushil Kumar Shinde, Bộ trưởng Dầu khí M.Veerappa Moily, Bộ trưởng Hàng không Ajit Singh; Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid, đại diện lãnh đạo thành phố New Delhi; Đại sứ Cộng hòa Zimbabwe, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Raj Ghat. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã được giới thiệu một số nét tiêu biểu về Mahatma Gandhi và thực hiện nghi thức rắc hoa, tưởng niệm người Anh hùng dân tộc Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ghi vào Sổ lưu bút của Khu tưởng niệm: “Tưởng nhớ Mahatma Gandhi - Nhà lãnh đạo kiệt xuất - Anh hùng dân tộc Ấn Độ - Danh nhân văn hóa thế giới. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những tư tưởng về đấu tranh phi bạo động, hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ mãi mãi in đậm trong lòng nhân dân Ấn Độ vĩ đại, trường tồn trong lịch sử nhân loại”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt vòng hoa và thăm Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi tại thủ đô New Delhi sáng 20-11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt vòng hoa và thăm Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi tại thủ đô New Delhi sáng 20-11.

Sáng cùng ngày, tại khách sạn Leela Palace, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CH Ấn Độ Salman Khurshid đến chào và báo cáo về chương trình hoạt động của chuyến thăm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Ấn Độ tươi đẹp và giàu lòng mến khách; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân tình và nồng ấm. Tổng Bí thư đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan của Ấn Độ, trong đó có vai trò rất quan trọng của Bộ Ngoại giao đã nỗ lực, tích cực phối hợp với các cơ quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm; mong muốn và tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid vui mừng chào đón Tổng Bí thư thăm cấp nhà nước tới CH Ấn Độ; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác về quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trên nền tảng tin cậy về chính trị và nhiều điểm tương đồng, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, nhấn mạnh việc coi trọng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về quốc phòng, an ninh. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì vào tháng 7 vừa qua, mong Bộ Ngoại giao Ấn Độ và cá nhân ngài bộ trưởng tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Chiều 20-11, tại Trụ sở Đảng Quốc đại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi.

Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Ấn Độ, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Ấn Độ đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) do Đảng Quốc đại làm nòng cốt. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và rất mong muốn đẩy mạnh quan hệ với các chính đảng Ấn Độ, nhất là Đảng Quốc đại đang giữ vai trò nòng cốt trong Chính phủ liên minh, coi đó là nền tảng chính trị rất quan trọng cho quan hệ giữa hai nước; đề nghị trong thời gian tới, hai đảng cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, quản lý đất nước và hợp tác tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn và sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong gần ba thập kỷ tiến hành đổi mới và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh và phồn vinh.

NGỌC MINH


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Pranab Mukherjee

Chiều 20-11, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee.

Tổng thống Pranab Mukherjee nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư là một dấu mốc và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Ấn Độ và Việt Nam. Ngài Tổng thống bày tỏ vui mừng về những tiến triển trong quan hệ hai nước, nhất là về đầu tư, thương mại. Tổng thống Pranab Mukherjee khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng việc duy trì và không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và chúc chuyến thăm của Tổng Bí thư thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà ngài Tổng thống dành cho Tổng Bí thư và đoàn; bày tỏ vui mừng được chứng kiến bước phát triển ngoạn mục của đất nước Ấn Độ vĩ đại đang trở thành một cường quốc có vai trò quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế, tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay; thông báo với Tổng thống tình hình và các định hướng phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pranab Mukherjee cùng nhất trí cho rằng quan hệ hai nước đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong những năm gần đây, nhất là từ khi hai bên nâng cấp lên đối tác chiến lược, nhưng tiềm năng còn rất lớn; vì vậy trong thời gian tới hai nước cần nỗ lực đẩy mạnh hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa hợp tác trên 5 lĩnh vực trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; thúc đẩy thực chất hợp tác về thương mại đầu tư, triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác về dầu khí, xây dựng nhà máy điện..., phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 7 tỷ USD vào năm 2015.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; bày tỏ hài lòng và nhất trí hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN - Ấn Độ và Liên hiệp quốc.

Tổng Bí thư đã trân trọng mời ngài Tổng thống trở lại thăm Việt Nam. Tổng thống Pranab Mukherjee đã chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời.

* Chiều cùng ngày, tại Dinh Phó Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Hamid Ansari.

* Chiều 20-11, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại khách sạn Lila Palace ở thủ đô New Delhi, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp thân mật Tổng thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Palapsen Gupta.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao vai trò, vị trí và sự ủng hộ tích cực của các chính đảng và tổ chức quần chúng nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tổng thư ký Palapsen Gupta thông báo những hoạt động đoàn kết với Việt Nam do Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn tổ chức trong những năm gần đây, nổi bật là festival Việt Nam - Ấn Độ, thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, trong đó có việc dạy tiếng Việt tại các trường học Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục