Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Czech
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Czech

(SGGP).- Sáng 12-5 (theo giờ Prague), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava kiêm Phó Chủ tịch Hạ viện Czech Vojtech Filip. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, tuy cách xa nhau về địa lý nhưng nhân dân hai nước Việt Nam - Czech luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Đây là nền tảng để quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Czech phát triển tích cực trong suốt 65 năm qua.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì quan hệ truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Czech - Morava tiếp tục được duy trì và phát triển, đồng thời bày tỏ tin tưởng với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết thống nhất, Đảng Cộng sản Czech - Morava sẽ có vị thế ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị của Cộng hòa Czech. Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước trong suốt 65 năm qua, trong thời gian tới hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc trên cương vị Phó Chủ tịch Hạ viện Czech, ông Vojtech Filip đã rất nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch nước khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Czech trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech kiêm Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Vojtech Filip.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Karlovy Vary, nơi có nhà máy sản xuất thủy tinh pha lê Moser Glas nổi tiếng của Cộng hòa Czech. Tại đây, Chủ tịch nước đã làm việc với Thống đốc tỉnh, Thị trưởng thành phố và thăm nhà máy Moser Glas. Chủ tịch nước đánh giá cao về quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế của thành phố Karlovy Vary; đề nghị lãnh đạo chính quyền tỉnh và thành phố Karlovy Vary xem xét thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam nhằm hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị. Thăm nhà máy sản xuất thủy tinh pha lê Moser Glas và trao đổi với lãnh đạo nhà máy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, người Việt Nam từ rất lâu đã biết đến và làm quen với sản phẩm pha lê nổi tiếng của Tiệp Khắc trước đây và của Cộng hòa Czech ngày nay. Tuy nhiên, Việt Nam và Czech có khoảng cách khá xa về địa lý nên giá thành các sản phẩm pha lê của Czech tại Việt Nam còn khá cao do chi phí vận chuyển. Chủ tịch nước đề nghị phía Czech xem xét hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pha lê tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 12-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Czech, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Czech Tomas Kuchta. Tại cuộc gặp, cả hai Thứ trưởng đều bày tỏ sự hài lòng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Czech nói chung cũng như giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng, khẳng định có đầy đủ cơ sở để thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thứ trưởng Trương Quang Khánh đã đề nghị Bộ Quốc phòng Czech quan tâm tới việc triển khai những chương trình đã được các doanh nghiệp Việt Nam ký kết với Bộ Quốc phòng Czech, tiếp tục tiến hành hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ cho quân đội Việt Nam. Thứ trưởng Trương Quang Khánh đánh giá cao sự hợp tác giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam với Học viện Quốc phòng Brno trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự, tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ thu được những thành tựu mới. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh đã đi thăm Tập đoàn AERO Vodochody chuyên sản xuất loại máy bay huấn luyện chiến đấu L-39.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà và hoa cho những người bạn Czech tại cuộc gặp gỡ.

Cùng ngày, tại Prague, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ các cựu chiến binh, giáo sư, chuyên gia từng giúp Việt Nam qua các thời kỳ; tham dự lễ khai trương Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam tại Cộng hòa Czech; dự khai mạc Tuần lễ Năm văn hóa Việt Nam 2015 tại Czech.

Chiều 12-5, sau khi rời thành phố Karlovy Vary về đến Prague, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ các giáo sư, chuyên gia người Czech, những người đã có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày nay. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định nhiều thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những tình cảm cùng sự giúp đỡ quý báu của những người bạn Czech. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng rằng, bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam và lòng nhiệt huyết của mình, các giáo sư, chuyên gia sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Czech; đồng thời mong muốn những người bạn Czech có dịp quay lại thăm Việt Nam để chứng kiến tình cảm của con người và đất nước Việt Nam dành cho đất nước và những người bạn Czech, cũng như chứng kiến một Việt Nam tiếp tục vững vàng phát triển...

Nhân dịp này, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các giáo sư, chuyên gia người Czech đã và đang giúp đỡ Việt Nam.

TRẦN LƯU
(từ Prague, Cộng hòa Czech) 

Tin cùng chuyên mục