Vĩnh biệt Facchetti !

Chủ tịch của Inter Milan, huyền thoại của bóng đá Italia Giacinto Facchetti đã vĩnh viễn ra đi vì chứng ung thư, ngay trong mùa bóng mà ông khao khát được thấy Inter Milan giương cao Scudetto nhất.

Vĩnh biệt Facchetti ! ảnh 1

Giacinto Facchetti.

Mới vài tháng trước, Massimo Moratti còn đến thăm ông, nói đùa rằng vì sao đến tận bây giờ Inter vẫn chưa có một trọng tài nào làm “bạn thân” để Inter có cảm giác bước vào trận đấu với sự bảo vệ. Khi ấy, Facchetti đã trả lời rằng: “Massimo à! Tôi không yêu cầu ông làm điều này vì tôi biết ông sẽ không làm, ông không thể làm điều đó”.

Facchetti luôn như thế, ngay từ những năm tháng khi còn là cầu thủ cho đến lúc lìa đời, ông mãi là một con người trung thực, mẫu mực, chân chính và dũng cảm. Nhưng căn bệnh quái ác mà ông đã chiến đấu suốt thời gian qua đã cướp đi một huyền thoại của bóng đá thế giới, con người khiến cho tất cả mọi người đều phải nể phục.

Khi lần đầu tiên ra mắt HLV Helenio Herrera, vị HLV huyền thoại này thậm chí còn lộn tên Facchetti thành Cipelletti. Rồi từ đó trở về sau, tất cả những người thân quen của ông đều gọi ông bằng cái tên thân mật Cipe.

“Ciao Cipe” (tạm biệt Cipe) là điều mà mọi tờ báo Italia và các trang web của các CLB đăng tải trong ngày hôm qua. Tất cả trận đấu diễn ra tại Italia từ  8 đến 11-9-2006 sẽ dành 1 phút mặc niệm Facchetti. Các cầu thủ thi đấu trong trận vòng loại Euro 2008 Pháp – Italia (ngày 6-9) cũng sẽ đeo băng đen và dành 1 phút mặc niệm Facchetti.

  • Sơ lược về sự nghiệp

Facchetti sinh ngày 19-7-1942 tại Treviglio, Bergamo. Ông là cầu thủ được xem là đầu tiên và cũng là tiêu biểu nhất cho vị trí hậu vệ cánh. Sự nghiệp cầu thủ của ông gắn liền với thời hoàng kim của Inter Milan với 4 Scudetto, 2 Cúp C1, 2 Cúp Liên Lục Địa và một Cúp quốc gia Italia. Ông  đã 476 lần khoác áo Inter và  94 lần khoác áo tuyển Italia (70 lần là thủ quân), giành 1 chức vô địch Euro (1968) và lọt vào chung kết World Cup 1970 (thua Brazil 1-4). Sau khi chia tay sân cỏ, ông vẫn tiếp tục giữ nhiều vai trò quan trọng trong Ban lãnh đạo Inter như Giám đốc kỹ thuật, thành viên Hội đồng quản trị, Đại sứ quốc tế của CLB, Phó Chủ tịch và Chủ tịch. Trong thời gian Facchetti làm Chủ tịch, Inter giành được 1 Scudetto, 2 Cúp quốc gia Italia và 2 siêu Cúp Italia.

  • Họ nói về Facchetti

- Massimo Moratti: “Lịch lãm, thông minh, dũng cảm. Đó là những phẩm chất cao quý mà anh có được. Cám ơn anh vì đã vinh danh Inter và cùng với Inter, anh vinh danh tất cả chúng tôi”.

- Antonio Matarrese, Chủ tịch Lega Calcio: “Một con người và một cầu thủ đã ra đi. Chúng tôi sẽ xây dựng lại bóng đá Italia tốt đẹp theo cách mà ông đã từng đề nghị”.

- Gianni Petrucci, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italia: “Sự  ra đi của Facchetti đáng để chúng ta hạ lá quốc kỳ bóng đá và cùng tưởng nhớ. Ông là một nhà vô địch cả trong lẫn ngoài sân cỏ, một hình mẫu về giá trị thể thao chân chính, xứng đáng để tất cả cầu thủ và quan chức noi theo”.

- Andy Roxburgh, Giám đốc kỹ thuật UEFA: “Tôi không thể tin được rằng một nhân cách lớn, một nhà thể thao chân chính như ông lại có thể rời xa chúng tôi nhanh đến như thế”.

- Javier Zanetti: “Tôi cùng đại gia đình Inter đều cảm nhận được nỗi đau. Ông là một huyền thoại, một nhân cách lớn. Ông đã và mãi là một phần trong lịch sử Inter. Hôm nay là một ngày tồi tệ vì chúng tôi từng ở gần, rất gần bên Giacinto”.

TRẦN MINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục