Vụ cá sấu ở Bình Chánh chết vì nguồn nước ô nhiễm vẫn chưa có biện pháp khắc phục

Sáng 26-3, 4 ngày sau khi Báo SGGP đăng bài “Nguồn nước ở Bình Chánh ô nhiễm: Nước bẩn “đầu độc”... cá sấu” phản ảnh tình trạng nhiều công ty, doanh nghiệp, hộ nuôi cá sấu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TPHCM) phải bán tháo bán đổ cá sấu vì sợ chúng sẽ chết hàng loạt trong thời gian tới do nguồn nước ở các kênh Thầy Cai, kênh Ngang, T1, T2, A, B, C… ô nhiễm quá nặng, chúng tôi đã quay trở lại nơi này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết tình hình ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến xã Tân Nhựt mà còn lan rộng ra các xã Lê Minh Xuân, Bình Lợi… nằm ở đoạn cuối của hệ thống kênh Thầy Cai, An Hạ. Mấy năm trở lại đây, chất thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất ở Củ Chi, Hóc Môn - nơi thượng nguồn các con kênh này - xả ra thì ruộng, vườn nơi đây phải hứng chịu hết.

Thêm vào đó, KCN Lê Minh Xuân là nơi tập trung các đơn vị sản xuất thuộc lĩnh vực gây ô nhiễm nhiều như xi mạ, tẩy nhuộm, thuộc da… lại thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh rạch.

Ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, nhận xét, từ năm 2007 đến nay, nguồn nước trên địa bàn huyện ngày càng bị ô nhiễm nặng hơn.

UBND huyện đã có nhiều văn bản kiến nghị UBND TPHCM sớm chỉ đạo các ngành chức năng xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân đơn vị để phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, không khí… nhằm có biện pháp xử lý; đồng thời chỉ đạo Ban quản lý KCX-KCN TP tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát tình hình ô nhiễm tại các KCN.

Nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Kết quả phân tích mẫu nước của Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi (Sở NN-PTNT TP) vào cuối tháng 12-2007 cho thấy, mức độ ô nhiễm trên hệ thống kênh, rạch đã đến mức báo động.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, chỉ số BOD5 cho phép là trên dưới 50 mg/l nhưng tại kênh B (đoạn cống cuối kênh C16) lên đến 450mg/l, còn tại kênh C (cống đầu kênh C12) lên đến 470 mg/l. Về chỉ tiêu TDS chuẩn là 400mg/l thì tại cống cuối kênh 16 là 1.875 mg/l, cầu Tân Tạo trên kênh C là 2.107 mg/l...

Việc ngăn chặn ô nhiễm ở các kênh, rạch, hệ thống thủy lợi Bình Chánh là công việc vô cùng cấp thiết, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nơi này. Tiếc là động thái từ các cơ quan chức năng quá chậm.

Ngay như việc cá sấu chết hàng loạt mà chúng tôi đã nêu, theo ông Lưu Thanh Luân, Trưởng phòng Kinh doanh FORIMEX, hơn 2 tuần qua, dù công ty đã có công văn gửi Sở Tài nguyên - Môi trường và nhiều sở, ngành liên quan đề nghị các ngành chức năng sớm khảo sát, nghiên cứu và có biện pháp khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. 

V. Q. HÙNG

Tin cùng chuyên mục