(SGGP).- Ngày 30-7, các lực lượng chức năng gồm Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT), Chi cục Hải quan (CCHQ) Cảng Đà Nẵng khu vực (KV) II, Cảnh sát môi trường (CSMT)-CATP Đà Nẵng và đại diện chủ hàng là Công ty cổ phần (CTCP) Thép Thành Lợi đã cùng trở lại bãi xếp dỡ container cảng Tiên Sa - Đà Nẵng để tiếp tục lấy lại mẫu của 18 container rác phế liệu (do CTCP Thép Thành Lợi nhập, hiện vẫn bị niêm phong) nhằm giám định lại một lần nữa (tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng khu vực III, TPHCM) chất lượng lô hàng.
Mặc dù đã lưu bãi gần 1 tháng, nhưng khi các container được mở ra, mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc. Tuy nhiên, theo các công nhân xếp dỡ tại cảng Tiên Sa, mùi hôi thối hôm nay đã đỡ hơn nhiều so với hôm mới nhập về.
Một cán bộ của CCHQ cửa khẩu Cảng Đà Nẵng-KV II cho biết, 18 container rác phế liệu này được CTCP Thép Thành Lợi nhập từ Italia về cảng Tiên Sa (theo tờ khai số 1.110/NKD/KVII ngày 8-7), khối lượng đến 434 tấn, trị giá trên 234.400 USD. Ngày 11-7, khi mở niêm các container để làm thủ tục thông quan, lực lượng chức năng đã phát hiện thành phần chủ yếu của lô hàng là rác phế thải (vỏ lon đồ hộp đã hoen gỉ, cặn dầu, nylon, vải được băm nhỏ, lẫn nhiều tạp chất).
Trước tình hình này, ngành hải quan đã ngưng làm thủ tục, niêm phong lô hàng, đồng thời báo cáo cho Sở TN-MT, CSMT TP Đà Nẵng phối hợp xử lý. Ngày 17-7, CTCP Thép Thành Lợi đã tiến hành lấy mẫu trưng cầu giám định tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng khu vực II-Đà Nẵng.
Ngày 21-7, trung tâm đã gửi thông báo về kết quả giám định lô hàng. Theo đó, lô hàng có lẫn 5,11% (tương đương 20 tấn) tạp chất nguy hại như thủy ngân, asen, selen... Tuy nhiên, ngay chiều cùng ngày, cũng trung tâm này lại gửi một thông báo khác (cùng số) có kết quả giám định trái ngược với thông báo đã gửi trước đó.
Theo CSMT-CATP Đà Nẵng đây là vụ nhập rác phế liệu lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng. Tùy theo kết quả giám định (có thể được phản hồi sau 3 ngày gửi mẫu), cơ quan này sẽ có biện pháp xử lý cụ thể. Nếu không đảm bảo yêu cầu theo Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường, sẽ yêu cầu CTCP Thép Thành Lợi đưa số lượng rác thải này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (tái xuất). Trong trường hợp nghiêm trọng sẽ tiến hành khởi tố để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ng. Hùng