(12G).- Viện Thổ nhưỡng nông hóa (Bộ NN-PTNT) vừa tiến hành kiểm tra chất lượng thổ nhưỡng tại 21 điểm được quy hoạch trồng rau an toàn của 9 huyện và thành phố thuộc địa bàn thủ đô Hà Nội mở rộng như Minh Châu (huyện Ba Vì), Dị Nậu (huyện Thạch Thất), Phương Đình (huyện Đan Phượng), Song Phương (huyện Hoài Đức), Viên Sơn (TP Sơn Tây), Tân Minh (huyện Thường Tín)…
Viện khẳng định: Hàm lượng các kim loại nặng như chì, asen, thủy ngân trong đất và nước ở các vùng đang trồng rau an toàn đều ở dưới ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ NN-PTNT. Do đó, các nhà khoa học cho rằng có thể tin tưởng vào chất lượng các loại rau xanh đang được sản xuất tại đây.
Tuy vậy, để giữ vững được chất lượng thổ nhưỡng “sạch” cho “vành đai xanh” phía Tây Hà Nội, các nhà khoa học vẫn đưa ra khuyến cáo người trồng rau ở những vùng này cần phải quản lý chặt nguồn gây ô nhiễm từ nước thải. Đặc biệt, cần sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý để giảm thiểu nguy cơ tích lũy kim loại nặng và các hóa chất gây độc hại cho cây trồng và môi trường.
Theo Sở NN-PTNT TP Hà Nội, sau khi mở rộng, tổng diện tích trồng rau xanh của Hà Nội hiện đã đạt hơn 15.000ha.
HÀ SA