Cựu HLV Italia Enzo Bearzot:

“World Cup 2006 là World Cup chán nhất !”

"Người Đức hoàn toàn có thể tự hào về World Cup lần này. Họ đã chuẩn bị rất chu đáo, đã lường trước được hầu hết các biến cố có thể xảy ra. Nhưng có một thứ nằm ngoài khả năng của họ, đó là chất lượng các trận đấu tại World Cup, điều này thuộc về yếu tố con người”. HLV Enzo Bearzot trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Sport-Express đã nói như thế và theo ông, đó là “một vòng chung kết World Cup nhàm chán nhất từ trước đến nay”.

Ông đã đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục cho nhận xét của mình. Xin đưa ra để các bạn tham khảo:

“World Cup 2006 là World Cup chán nhất !” ảnh 1

Theo lời Bearzot, World Cup 2006 đang trở thành Euro2000 lần thứ hai và Pháp sẽ vô địch.

1.Các trận đấu có chất lượng chuyên môn từ trung bình trở xuống quá nhiều. Theo ông Bearzot, số trận đấu có chất lượng cao là quá ít. Đây là một sự tra tấn đối với khán giả. Từ đầu giải đến giờ, các trận đấu theo ông có chất lượng là: Argentina – Bờ Biển Ngà 2-1, Italia – Australia 1-0, Argentina – Mexico 2-1, Tây Ban Nha – Pháp 1-3.

2.Sự mất bản sắc của một số đội bóng lớn mà người ta vẫn quen gọi là hiện tượng “toàn cầu hóa bóng đá”. Các đội bóng này là Hà Lan và Brazil. Hai đội bóng vốn chỉ quen tấn công đã mang đến Đức một tư tưởng quá thực dụng để rồi tức tưởi ra về.

3.Sự xuẩn ngốc của trọng tài. Điều này thì không cần phải bàn cãi. Ông Bearzot cũng nhấn mạnh rằng FIFA không nên đùn đẩy hết tất cả trách nhiệm dành cho trọng tài và khi xảy ra chuyện thì “rút thẻ đỏ” đuổi các trọng tài về nước. Lubos Michel, Graham Poll hay Valentin Ivanov đều là những trọng tài có chất lượng. Chính những chỉ đạo rối rắm từ FIFA nào là phải thẳng tay với những pha bạo lực, nào là “bảo vệ các ngôi sao” đã khiến họ trở thành nô lệ của những chiếc thẻ.

4.Bàn thắng ít quá. Bàn thắng là nguồn sống của các trận đấu nhưng bàn thắng tại World Cup lần này quá ít. Cho đến trước vòng bán kết, số bàn thắng là 138, trung bình 2,3 bàn/trận. Tại Espana 1982 (chỉ có 16 đội tham gia), số bàn thắng:146 (2,81 bàn/trận). Tại Mexico 1986 (24 đội tham gia), số bàn thắng:132 (2,54 bàn/ trận). Tại Italia 1990 (24 đội tham gia), số bàn thắng:115 (2,21 bàn/trận). Tại USA 1994 (24 đội tham gia), số bàn thắng:141 (2,71 bàn/trận). Tại France 1998 (32 đội tham gia), số bàn thắng:171 (2,67 bàn/ trận). Tại Korea-Japan (32 đội), số bàn thắng:161 bàn (2,52 bàn/trận).

5.Quá ít những bất ngờ. Cho đến lúc này, ngoại trừ trận Pháp thắng Brazil 1-0 được xem là bất ngờ lớn nhất thì hầu như các trận đấu còn lại, phần thắng luôn thuộc về những đội được đánh giá cao hơn. Cho đến nay, Ghana vẫn là hiện tượng lớn nhất nhưng ngay từ trước giải, Ghana đã được đánh giá cao.

6.Giải trở thành “Vòng chung kết Euro 2000 lần 2”. Theo ông Bearzot, World Cup 2006 đã trở thành Euro 2000 lần thứ hai khi 4 đội vào bán kết là: Italia, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức (năm 2000 là Hà Lan, lúc đó cũng là đội chủ nhà). Có nghĩa là theo đà này, Pháp và Italia sẽ gặp nhau trong trận chung kết và Pháp sẽ là đội vô địch. Lần gần nhất mà vòng bán kết World Cup không có đội Nam Mỹ nào đã cách đây 24 năm (Espana 1982: Đức, Italia, Ba Lan, Pháp)

TRẦN MINH lược dịch

Tin cùng chuyên mục