Bạn đọc viết

Xã Phước Kiểng (Nhà Bè): Thiếu nước sinh hoạt hơn 10 ngày qua

Hàng trăm hộ dân ở ấp 2, ấp 3 đường Lê Văn Lương xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè TPHCM bức xúc, vì hơn 10 ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Để có nước dùng, người dân phải mua lại nước giếng đã qua xử lý của các đại lý với giá 5.500 đồng/m³ (riêng người thuê nhà lại phải trả cho chủ nhà 9.000 - 10.000 đồng/m³).

Tuy gọi là nước sạch nhưng chỉ có thể dùng để tắm giặt, còn nấu ăn, nấu uống không đảm bảo vệ sinh, an toàn. Chỉ cần ngâm  nước giếng này trong bể vài giờ là phèn đóng đặc quánh vào thành bể, bốc mùi bùn hôi tanh.

Hiện trên địa bàn xã có khoảng 1/3 dân số là lao động nhập cư, hoàn cảnh nghèo khó, phải thuê nhà để ở. Họ đành bấm bụng sử dụng nguồn nước bẩn phải mua này, dù biết nó nguy hiểm và không đảm bảo vệ sinh an toàn.

Được biết, nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nước nói trên là do đơn vị thi công hệ thống thoát nước trên đường Lê Văn Lương đã ngắt ống nước dẫn vào khu dân cư. Còn về phía đơn vị cung cấp nước (trạm cấp nước đặt tại ấp 2 xã Phước Kiểng) thì cũng thờ ơ thiếu quan tâm đến nỗi khổ của người dân và đổ trách nhiệm qua lại. Cuối cùng người dân phải gánh chịu tất cả. Bao giờ người dân ở xã Phước Kiểng hết khổ vì thiếu nước sinh hoạt?

H.HUYỀN

Tin cùng chuyên mục