

Tạp chí khoa học "Tự nhiên" của Anh ngày 11-8 cho biết, các nhà khoa học (từ 32 viện nghiên cứu của 10 nước) tham gia Dự án quốc tế nghiên cứu gien gạo (IRGSP) đã hoàn tất việc xác định bản đồ gien của gạo, lương thực của hơn một nửa dân số thế giới. Hệ gien của gạo gồm 400 triệu gốc ADN, chứa 37.544 gien định vị trên 12 nhiễm sắc thể.
Việc xác định được toàn bộ gien gạo có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu hệ gien của nhiều loại cây trồng vì một số cây thực phẩm như ngô, mía... có cấu tạo gien gần giống với gạo.
Đây cũng được xem là bước đột phá của ngành công nghệ sinh học, có thể giúp tăng sản lượng và nâng cao chất lượng của gạo, cũng như cải thiện sức đề kháng của cây lúa đối với sâu, bệnh.
Gạo chiếm vị trí quan trọng và thiết yếu trong đời sống con người từ hàng ngàn năm nay và là thực phẩm cơ bản của gần 3 tỷ người. Theo tạp chí "Tự nhiên", sản lượng gạo chiếm 30% tổng sản lượng ngũ cốc của cả thế giới (đã tăng gấp đôi sau 30 năm) và với mức tăng dân số hiện nay, lúa gạo sẽ ngày càng trở nên quan trọng.
Ước tính đến năm 2025, gạo sẽ là thực phẩm chính của khoảng 4,6 tỷ người trên hành tinh, gấp rưỡi hiện nay.
H.N (Theo TTXVN)