Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh - Cháu Vân có thể bị bỏng hô hấp

Ngày 8-12, sau một tuần được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi), nạn nhân trong vụ nổ xe máy Super Dream kinh hoàng tại tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng vẫn phải thở máy và hôn mê.

(SGGP). - Ngày 8-12, sau một tuần được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi), nạn nhân trong vụ nổ xe máy Super Dream kinh hoàng tại tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng vẫn phải thở máy và hôn mê.

TS Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia cho biết, nhiều khả năng vụ nổ xe đã làm cho bé Vân bị bỏng hô hấp, đây là một dạng bỏng rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, đáng ngại là có thể gây biến chứng nguy hiểm như suy đường hô hấp, nhiễm trùng máu và đe dọa tính mạng.  

N. QUỐC

- Thông tin liên quan:

>> Cháu bé trong vụ nổ xe máy qua cơn nguy kịch

>> Chưa khởi tố vụ nổ xe Super Dream

Tin cùng chuyên mục