Triển khai Nghị định 67: 21 mẫu tàu mới cho ngư dân

(SGGP). – Sáng 15-9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình triển khai thực hiện Nghị định 67 và Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ về đóng mới tàu và hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh bắt vùng biển xa.

(SGGP). – Sáng 15-9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình triển khai thực hiện Nghị định 67 và Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ về đóng mới tàu và hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh bắt vùng biển xa.

Theo ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, triển khai Nghị định 67, từ nay đến năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đóng mới gần 190 tàu (72 tàu vỏ gỗ và 117 tàu vỏ thép) khai thác và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 9-2014, UBND tỉnh sẽ phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện tham gia đóng mới, nâng cấp tàu thuyền để các ngân hàng thương mại xem xét cho vay theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám đề nghị Quảng Ngãi cần phê duyệt kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo để chính sách được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả, kiểm tra, giám sát tình trạng “cò” chạy chính sách trong việc thực hiện Nghị định 67. Đối với việc quy định máy tàu, Bộ NN-PTNT khẳng định, tàu mới bắt buộc phải đi đôi với máy mới. Đối với quy định về thiết kế tàu cá, trong tháng 9 này, Bộ NN-PTNT sẽ ban hành 21 mẫu tàu cho ngư dân lựa chọn.

QUẢNG HÀ

Tin cùng chuyên mục