Quỹ CEP hỗ trợ hơn 2,9 triệu lượt công nhân, lao động nghèo

Ngày 30-10, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm - Quỹ CEP (2-11-1991 _ 2-11-2016). Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự.
Quỹ CEP hỗ trợ hơn 2,9 triệu lượt công nhân, lao động nghèo

(SGGP).- Ngày 30-10, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm - Quỹ CEP (2-11-1991 _ 2-11-2016). Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự.
 

Đồng chí Võ Thị Dung trao bằng khen cho các cá nhân

Từ số vốn ban đầu chỉ 460 triệu đồng, qua 25 năm hoạt động, Quỹ CEP đã phát triển nguồn vốn lên đến 2.771 tỷ đồng. Đến nay, Quỹ CEP đã phục vụ trên 2,9 triệu lượt trường hợp với số tiền vốn 27.000 tỷ đồng, tạo ý thức tiết kiện trong cộng đồng dân cư nghèo với tổng dư tiết kiệm gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ CEP đã trực tiếp chăm lo cho gần 900.000 hộ thành viên nghèo bằng các hình thức như: trao tặng học bổng, trao tặng mái nhà CEP, hỗ trợ tài chính khẩn cấp, huấn luyện tài chính, tạo việc làm… Trung bình mỗi năm có khoảng 6.000 thành viên. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đặt ra yêu cầu thời gian tới, Quỹ CEP cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư thêm các phương tiện, dịch vụ để đáp ứng với yêu cầu hoạt động theo mô hình mới. Cần quan tâm thêm cũng như mở rộng trợ vốn đến đối tượng công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Dịp này, Quỹ CEP vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. UBND TPHCM trao tặng bằng khen cho 27 cá nhân tích cực trong hoạt động của Quỹ CEP.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục