Xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ khu vực vững chắc

Ngày 16-12, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (22-12-1944 - 22-12-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. 
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của TCCT QĐNDVN trong 75 năm qua; đồng thời nhấn mạnh: TCCT QĐNDVN, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống anh hùng của QĐNDVN và truyền thống vẻ vang của TCCT; chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm QĐNDVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu TCCT QĐNDVN tập trung chỉ đạo, tổ chức xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan TCCT vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đi đầu trong việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong xây dựng tiềm lực, thế trận Quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho TCCT QĐNDVN.

°Chiều cùng ngày, tại TPHCM, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm và làm việc tại Quân khu 7 nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả tích cực mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong những năm qua; khẳng định, trải qua hơn 74 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Đông Nam bộ đầy năng động. Dù đóng chân trên địa bàn ẩn chứa nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vẫn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế và lực cả về an ninh và quốc phòng, đảm bảo sự ổn định cho các địa phương trong địa bàn quân khu phát triển năng động nhất cả nước.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong kết quả của công tác phân giới cắm mốc biên giới với Campuchia; các kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại quốc phòng; đảm bảo an ninh biên giới; hoàn thành tốt công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn, góp phần tạo ra sự ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn.

Đồng chí chỉ đạo, trong năm 2020, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và tiếp tục có nhiều sáng kiến, mô hình thi đua mang tính lan tỏa và hiệu quả hơn nữa. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục cán bộ chiến sĩ, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác phù hợp tình hình mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao; tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tốt với các địa phương hoàn thành công tác chính trị của quân khu là xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ khu vực vững chắc, tạo sự ổn định cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng vũ trang quân khu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là những ngày lễ lớn của dân tộc…

Tin cùng chuyên mục