Ngày 16-1, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án tham ô hơn 1,4 tỷ đồng xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ truyền hình Đài truyền hình TPHCM, viết tắt là Trung tâm DVTH-HTV. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm Thanh Bình (Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại – quảng cáo Viên Minh) mức án 7 năm tù, Đoàn Thị Ngọc Dung (nhân viên Trung tâm DVTH-HTV) 3 năm tù cho hưởng án treo, Nguyễn Đào Khánh Châu (nhân viên Công ty Viên Minh) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Tham ô tài sản”.
Trung tâm DVTH-HTV sử dụng chương trình quản lý bằng máy vi tính về hoạt động quảng cáo hàng ngày. Đoàn Thị Ngọc Dung được giao trách nhiệm nhập lịch đăng ký phát sóng của khách hàng có sản phẩm quảng cáo, in và giao giấy chứng nhận phát sóng cho khách hàng – nghĩa là toàn quyền trong việc xử lý dữ liệu để trung tâm xác định công nợ khách hàng.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong hai năm 2001 – 2002, Dung đã xóa trên mạng máy vi tính của Trung tâm DVTV-HTV 128 lần quảng cáo và 231 vị trí ưu tiên đã phát sóng của Công ty Viên Minh, khiến trung tâm thất thu hơn 1,4 tỷ đồng. Trong tổng số tiền đã chiếm đoạt, Bình thông qua Châu để chi cho Dung 100 triệu đồng.
A.C.