Xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu chôn lấp

TS Nguyễn Thanh Hùng, Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết, công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM chưa được triển khai phân loại đồng bộ tại nguồn, gây áp lực lớn cho các cơ sở xử lý.

Hiện nay tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn dao động 9.000-9.500 tấn/ngày, trong đó xử lý bằng phương pháp đốt, làm phân compost, tái chế chiếm tỷ lệ 31% (2.900 tấn/ngày), còn lại là chôn lấp chiếm tỷ lệ 69%.

Ngoài ra, thành phố cũng chưa có các cơ sở tái chế quy mô lớn, việc phân loại và tái chế thực hiện ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình với khoảng 1.800 cơ sở thu mua.

Tin cùng chuyên mục