Xuất khẩu ở các tỉnh Đông Nam bộ khởi sắc

Sau Tết Nguyên đán, hầu hết các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn sử dụng nhiều lao động trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ đã hoạt động trở lại, tỷ lệ lao động quay lại làm việc cao và sản xuất có sự phục hồi tích cực ở nhiều nhóm ngành hàng. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng theo giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động, cho phép DN có thể kỳ vọng vào một năm sản xuất, kinh doanh thành công.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khá

Trong 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt hơn 3,63 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2023. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc hơn 339 triệu USD, Nhật Bản gần 388 triệu USD, Hàn Quốc hơn 192 triệu USD. Trong đó, gỗ là mặt hàng có sự tăng trưởng về xuất khẩu cao nhất trong số các mặt hàng trọng điểm của Đồng Nai khi tăng trưởng gần 70% so với cùng kỳ, đang tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng nguyên, vật liệu trong ngành hồi phục sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Văn Sinh, Giám đốc Công ty CP gỗ Lido (huyện Trảng Bom) cho biết, DN đang nhập khẩu trực tiếp nhiều mặt hàng nguyên liệu gỗ từ nước ngoài và đảm bảo cung ứng sản phẩm chất lượng, uy tín cho các DN trong ngành, gắn kết chặt chẽ giữa nhà cung cấp nguyên liệu với nhà sản xuất để đẩy mạnh xuất khẩu.

Tại tỉnh Bình Dương, 2 tháng đầu năm 2024, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang có sự phục hồi tích cực ở nhóm ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ, mặt hàng y tế, cơ khí.

Riêng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ 2 tháng qua ước đạt 534,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 19,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 105,3% so với cùng kỳ. Ở một số ngành hàng tiêu dùng khác cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực, tiêu biểu như Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam (chuyên sản xuất, xuất khẩu sản phẩm mỹ phẩm, nước tẩy rửa, phường Khánh Bình, TP Tân Uyên), đã có đơn hàng từ cuối năm 2023 và hiện đang đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, đáp ứng mục tiêu nâng tổng doanh thu lên 1.100 tỷ đồng trong năm 2024, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

xhh-7c-7361.jpg
Sản xuất nội thất gỗ xuất khẩu tại Công ty gỗ Minh Phát, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, đến ngày 21-2, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 7,366 tỷ USD, tăng 6,71% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4,4 tỷ USD, tăng 10,81% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) 2 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 11% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu cũng tăng gần 10%. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn gần 10 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án với số vốn điều chỉnh là 25,7 triệu USD.

Nhiều doanh nghiệp tuyển thêm lao động

Với hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động trở lại sau kỳ nghỉ tết, các DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang cần tuyển dụng hơn 42.000 lao động, trong đó nhiều công ty tuyển dụng số lượng lớn như Công ty TNHH Timberland, chuyên sản xuất ghế sofa, cần tuyển 3.000 lao động; Công ty TNHH Chí Hùng tuyển 3.000 lao động...

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2024, các DN cần hơn 12.000 lao động. Trong đó, khoảng 2.400 việc làm ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoảng 7.800 việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và 1.770 việc làm ở lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Nhiều ngành nghề được dự đoán có sự tăng trưởng nhất định, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, logistics, mở ra nhiều cơ hội mới cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

Đồng Nai hiện có 31 Khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động, thu hút khoảng 56.700 lao động làm việc tại các công ty, DN và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh. Năm 2024, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai đề ra chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư vào các KCN đạt khoảng 700 triệu USD và 2.000 tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư mới là 300 triệu USD vốn FDI và 1.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án có vốn FDI với tổng vốn đăng ký trên 156 triệu USD và 1 dự án kinh doanh hạ tầng KCN tăng vốn đầu tư trên 871 tỷ đồng.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang nỗ lực thu hút đầu tư FDI, cải thiện sản xuất công nghiệp và yêu cầu sở, ngành địa phương hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án, đi vào sản xuất ổn định. Trong đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hướng dẫn để nhà đầu tư tiếp cận được đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi đầu tư, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục