Phẫu thuật bé trai có 4 tay

(SGGP).- Với 2 cánh tay thừa được mọc ra từ phần ngực - bụng, bé trai sơ sinh Nguyễn Trọng Luyền (ngụ Tây Ninh) đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM phẫu thuật cắt bỏ.

(SGGP).- Với 2 cánh tay thừa được mọc ra từ phần ngực - bụng, bé trai sơ sinh Nguyễn Trọng Luyền (ngụ Tây Ninh) đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM phẫu thuật cắt bỏ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra ngày hôm qua (4-10) với ê-kíp thực hiện gồm hơn 10 y, bác sĩ về tim mạch, thần kinh, gây mê, hồi sức nhi khoa… Trong một giờ đầu phẫu thuật, các bác sĩ đã tách rời được 2 cánh tay thừa ra khỏi phần ngực- bụng của bé Luyền. Bước đầu kiểm tra phần nội tạng, các bác sĩ cũng đã phát hiện bé trai này có 2 bộ ruột nên cắt rời 1 bộ, sau đó tái tạo lại bộ ruột hoàn chỉnh cho bé.

TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 tiên lượng ban đầu đây là một ca dị tật hiếm gặp trong y văn, với tỷ lệ 1/50.000 ca.

Tg.Lâm

Tin cùng chuyên mục