Nhóm Calle giành trọn 13 đề cử Grammy Latinh lần thứ 12

Lễ công bố đề cử giải Grammy Mỹ Latinh lần thứ 12 giữa tuần qua tại Los Angeles được coi là “buổi tiệc” dành riêng cho đôi song ca Rene Pérez và Eduardo Cabra của nhóm nhạc hip-hop Calle đến từ Puerto Rico.
Nhóm Calle giành trọn 13 đề cử Grammy Latinh lần thứ 12

Lễ công bố đề cử giải Grammy Mỹ Latinh lần thứ 12 giữa tuần qua tại Los Angeles được coi là “buổi tiệc” dành riêng cho đôi song ca Rene Pérez và Eduardo Cabra của nhóm nhạc hip-hop Calle đến từ Puerto Rico.

13 đề cử được ưu ái dành cho họ, trong đó có những giải “nặng ký”: Album của năm, Thu âm của năm và Ca khúc của năm. Đề cử Album của năm dành cho Entren Los Que Quieran (In the New York city) trong chiến dịch xâm nhập vào thị trường âm nhạc Mỹ. Album này được đánh giá là mang màu sắc chính trị và các yếu tố xã hội. Trong album có ca khúc truyền thống của người Mỹ Latinh Latino America, giữ nhiều đề cử gồm Thu âm của năm và Ca khúc của năm.

Nhóm nhạc Calle phát biểu tại lễ công bố danh sách đề cử Grammy Latinh lần thứ 12. Ảnh: AP

Nhóm nhạc Calle phát biểu tại lễ công bố danh sách đề cử Grammy Latinh lần thứ 12. Ảnh: AP

Josh Norek, người dẫn chương trình phát thanh The Latin Alternative ở nhiều quốc gia có sử dụng ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha đã đưa ra những nhận xét tích cực đối với nhóm Calle. Lời bài hát của nhóm Calle là những lời bình luận sâu sắc, pha trộn nhiều góc nhìn của xã hội. Điều đó đã khiến Calle trở thành một trong những nhóm nhạc trẻ hát tiếng Tây Ban Nha có nhiều sáng tạo trong phong cách nhất. Entren Los Que Quieran chính là album thể hiện rõ sự nỗ lực, tham vọng chinh phục thị trường nhất từ trước đến nay của nhóm này.

Trong danh sách đề cử giải Grammy Latinh năm nay còn có những tên tuổi quen thuộc của làng nhạc Mỹ Latinh như nữ ca sĩ Colombia Shakira, nam ca sĩ Enrique Iglesias, Ricky Martin, De Vita (Venezuela), Marco Antonio Solis (Mexico)…

Kết quả sẽ được công bố trong chương trình biểu diễn - trao giải ngày 10-11 tại Las Vegas. Chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình phát bằng tiếng Tây Ban Nha Univision.

Như Quỳnh

Tin cùng chuyên mục