Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Ngày 28-12, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

(SGGP). – Ngày 28-12, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Trước đó, vào chiều 23-12, tại ngã tư Cao Đạt – Trần Bình Trọng (quận 5), lực lượng trinh sát thuộc PC47 đã bắt quả tang Nguyễn Văn Bông (ngụ quận Bình Thạnh TPHCM) đang vận chuyển ma túy. Khám xét người Bông, các trinh sát thu giữ gần 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Qua điều tra ban đầu, Bông khai là một trong những mắt xích trong đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TPHCM và phân phối cho các “đại lý” khác tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Mở rộng điều tra, tại các tỉnh, thành lân cận, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Hiếu Long, Nguyễn Thị Thanh Tuyến và Ngô Minh Luân. Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn ma túy, hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp… 

Đ. HIỆP – A. CHÂN

Tin cùng chuyên mục