Bình Dương: Giám đốc công ty du lịch “gạ tình” nữ thực tập?

Chiều 16-5, nguồn tin từ VKSND thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết, hiện viện đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An tiến hành làm rõ việc ông N.V.H., Giám đốc công ty du lịch tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bị chị H.M.D. (nhân viên thực tập) tố cáo ông đã có hành vi cưỡng hiếp.

Chiều 16-5, nguồn tin từ VKSND thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết, hiện viện đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An tiến hành làm rõ việc ông N.V.H., Giám đốc công ty du lịch tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bị chị H.M.D. (nhân viên thực tập) tố cáo ông đã có hành vi cưỡng hiếp.

Thông tin ban đầu, chiều tối 14-5, từ đơn thư tố cáo của nạn nhân, cơ quan CSĐT, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành bắt ông H. để phục vụ công tác điều tra. Hiện ông H. đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi bị tố “gạ tình”.

* Ngày 16-5, Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục tạm giữ đối với các đối tượng Đoàn Thanh Hiếu, quê Bình Phước và Đặng Phú Vinh, quê Đồng Tháp về hành vi giả danh CSGT để lấy tiền của lái xe trên tuyến đường ĐT 747.

Trước đó, tối 12-5, nhiều tài xế xe tải lưu thông trên tuyến ĐT 747, qua địa bàn xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng thì bị Hiếu và Vinh giả danh CSGT chặn xe để đòi tiền “lót tay”. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng đến kiểm tra, 2 CSGT dỏm bỏ chạy đến địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM) thì bị bắt giữ.

Bước đầu cả hai khai nhận đã chặn thu tiền “mãi lộ” của nhiều lái xe tải. Trong đêm 12-5 khi bị bắt, kiểm tra thu gần 1 triệu đồng của các lái xe.  

C. THỊNH

Tin cùng chuyên mục