Phát hiện nhiều vụ vận chuyển gia súc, gia cầm lậu

Ngày 28-3, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm quận Thủ Đức phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra dọc tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đồng Nai đến Suối Tiên) phát hiện xe khách chạy tuyến Thái Bình-Sài Gòn do tài xế Tạ Duy Phan (SN 1975, quê tỉnh Thái Bình) điều khiển đang vận chuyển 43 con heo sữa, 18 con heo quay và 467kg thịt heo làm sẵn đựng trong 10 thùng xốp.

(SGGP).- Ngày 28-3, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm quận Thủ Đức phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra dọc tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đồng Nai đến Suối Tiên) phát hiện xe khách chạy tuyến Thái Bình-Sài Gòn do tài xế Tạ Duy Phan (SN 1975, quê tỉnh Thái Bình) điều khiển đang vận chuyển 43 con heo sữa, 18 con heo quay và 467kg thịt heo làm sẵn đựng trong 10 thùng xốp.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng tạm giữ một chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Văn Chung (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở 1.400 con gà lưu thông từ hướng Đồng Nai về Bình Dương và 2 xe máy chở hơn 150 con gia cầm. Tất cả số gia súc, gia cầm trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

L. LONG

Tin cùng chuyên mục