Thu giữ 75kg thuốc nổ tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 6-6, Kiểm lâm cơ động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã phát hiện một nhóm 5 đối tượng gùi 75kg thuốc nổ từ Lào về qua ngả đường 20 - Quyết Thắng. Có thể số thuốc nổ này dùng nổ đá tìm những phần còn lại của rễ sưa, gốc sưa. Trước đó, Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng đã thu giữ 290kg thuốc nổ gùi từ Lào về.

(SGGP).- Ngày 6-6, Kiểm lâm cơ động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã phát hiện một nhóm 5 đối tượng gùi 75kg thuốc nổ từ Lào về qua ngả đường 20 - Quyết Thắng. Có thể số thuốc nổ này dùng nổ đá tìm những phần còn lại của rễ sưa, gốc sưa. Trước đó, Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng đã thu giữ 290kg thuốc nổ gùi từ Lào về.

Cùng ngày, liên quan đến vụ 3 cây sưa bị chặt hạ trong rừng Phong Nha, kiểm lâm xác định hiện còn một lượng đáng kể gỗ sưa chôn giấu rải rác trong rừng. Do đó, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo tăng cường quân số kiểm lâm toàn tỉnh về lập vành đai dọc Phong Nha - Kẻ Bàng chốt chặn. Đối với công an viên xã Xuân Trạch, Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố tội danh cướp tài sản với hành vi trấn cướp sưa, cơ quan công an phát hiện sau khi cướp được sưa, Hiệu đã chỉ đạo bán cho một thương lái xã Thanh Trạch (Bố Trạch) giá 4 tỷ đồng, sau đó chia đều mỗi người 120 triệu đồng. Riêng Hiệu và một số tên thân cận được chia 400 triệu đồng/người.

Ng.Long

  • Phát hiện cơ sở mua bán gà thối

Ngày 6-6, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra phát hiện cơ sở bán gà chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bà Vũ Thị Tho (38 tuổi) ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom làm chủ. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở xe tải 70H-3783 chở khoảng 2 tấn gà đang phân hủy bốc mùi. Bước đầu bà Tho khai số gà trên mua ở 1 trang trại gà ở tỉnh Tây Ninh với giá 2.500đ/kg để đánh lông và bán lại giá 3.500 đồng/kg. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gà trên, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở về công an huyện để làm việc.

D.Thành

  • Bắt đối tượng trộm vàng

Ngày 6-6, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1992, trú khối 4, thị trấn Hưng Nguyên) để làm rõ về tội trộm cắp tài sản một gia đình ở thị trấn Hưng Nguyên. Ngày 4-6, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt được Tú, thu hồi lại 10 tấm vàng lá, 2 sổ tiết kiệm, 2.800 EUR. Riêng 18 nhẫn vàng Tú đã bán để mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

D.Cường

Tin cùng chuyên mục