Mẹ giết con xong tự vẫn

Khoảng 13 giờ 30 ngày 17-10, người dân vào nhà chị Nguyễn Thị Hoài An (25 tuổi, nằm trong hẻm, sát cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM) phát hiện chị An trong tư thế treo cổ, bên cạnh là thi thể con gái Phạm Nguyễn Anh Thư (1 tuổi).

(SGGPO).- Khoảng 13 giờ 30 ngày 17-10, người dân vào nhà chị Nguyễn Thị Hoài An (25 tuổi, nằm trong hẻm, sát cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM) phát hiện chị An trong tư thế treo cổ, bên cạnh là thi thể con gái Phạm Nguyễn Anh Thư (1 tuổi).

Thấy chị An còn thở thoi thóp, người dân liền đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè. Được cấp cứu kịp thời, chị An đã qua cơn nguy kịch. 

Vào thời điểm xảy ra án mạng, hai mẹ con chị An ở nhà cùng với ba mẹ. Tại hiện trường, chị An treo cổ với nhiều vết cắt ở cổ tay. Còn cháu bé bị gối đè lên mặt dẫn đến ngạt thở.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sơn Hải

Tin cùng chuyên mục