Chìm tàu trong luồng cảng Hải Phòng, một thuyền viên thiệt mạng

Sáng 19-11, Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã cứu hộ kịp thời một thuyền viên trong vụ chìm tàu HD 1995 tại ngã ba sông Bạch Đằng. Một thuyền viên còn lại bị mắc kẹt trong tàu đã thiệt mạng.

Sáng 19-11, Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã cứu hộ kịp thời một thuyền viên trong vụ chìm tàu HD 1995 tại ngã ba sông Bạch Đằng. Một thuyền viên còn lại bị mắc kẹt trong tàu đã thiệt mạng.

Tàu HD 1995 chở 200 tấn đá từ bến Đụn đến ngã ba sông Bạch Đằng thì gặp sóng lớn của một tàu nước ngoài chưa rõ số hiệu đang chạy vào cảng, khiến tàu bị chìm. Trên tàu có hai thuyền viên là ông Vũ Ngọc Bàn (sinh năm 1957) và ông Trương Văn Điền (sinh năm 1965) đều đăng ký thường trú tại xã Minh Hào, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Sau khi nhận được thông báo, tàu biên phòng tại Trạm kiểm tra giám sát trên sông Vịnh thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã điều các chiến sĩ biên phòng phối hợp với cảnh sát giao thông thủy tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được một người là ông Trương Văn Điền, còn một thuyền viên đang ở trong cabin bị mất tích là ông Vũ Ngọc Bàn. Đến 13 giờ chiều 19-11, thi thể ông Bàn đã được tìm thấy.

Hiện sức khỏe ông Điền đang dần bình phục. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

* Tối 19-11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết: Lúc 18 giờ ngày 18-11-2014, tàu cá Bình Thuận BTh 96017 TS có 9 lao động bị chìm tại vị trí 02 0 17’N-104 0 55’E (thuộc vùng biển Malaysia) khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, được tàu MARE BRITANNICUM (quốc tịch Gibraltar, chủ tàu Germany) cứu sống, sức khỏe 9 ngư dân bình thường. Đến 2 giờ ngày 19-11 tàu đã đưa các nạn nhân đến Singapore.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo vụ việc trên với Singapore và đề nghị nước bạn tạo điều kiện giúp đỡ các ngư dân Việt Nam bị nạn sớm trở về nước.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục