Cướp Iphone, 2 tên cướp bị dính đạn

Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 1 cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Ngọc Cường (38 tuổi) và Trần Trọng Long (14 tuổi) cùng ngụ quận 4, TPHCM để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

(SGGPO).- Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 1 cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Ngọc Cường (38 tuổi) và Trần Trọng Long (14 tuổi) cùng ngụ quận 4, TPHCM để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ công an, khoảng 19 giờ 15 ngày 26-11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, tổ hình sự đặc nhiệm của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận 1, TPHCM phát hiện hai thanh niên đi trên chiếc xe gắn máy 71B2 – 033.82 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước Bến xe buýt Sài Gòn (tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), nhìn thấy anh Trương Phát Nguyễn (24 tuổi, Việt kiều Mỹ) đi bộ qua đường cùng hai người bạn, trên tay cầm điện thoại iPhone, nên Cường lái xe áp sát để đối tượng ngồi sau giật điện thoại, sau đó tăng ga tẩu thoát.

Lập tức, các trinh sát đặc nhiệm đuổi theo qua nhiều tuyến đường. Các trinh sát bắn ba phát súng chỉ thiên nhưng hai đối tượng vẫn không dừng lại. Khi đến gần giao lộ Lê Thị Hồng Gấm – Calmette (quận 1), bị các trinh sát ép sát, hai đối tượng dùng chân đạp ngã xe của trinh sát để bỏ chạy tiếp. Lúc này, trinh sát Nguyễn Quang Tuyến nổ súng bắn thủng lốp xe của chúng nhưng đạn bị lạc trúng vào đùi trái tên Long và xuyên qua mông trái Cường làm cả hai ngã, sau đó bị tóm.

Tang vật là chiếc iPhone 6 và 1,5 triệu đồng để trong ốp lưng điện thoại được trả lại cho anh Trương Phát Nguyễn. Hai tên cướp được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Thông tin ban đầu cho biết Cường là đối tượng nằm trong băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp, hoạt động ở khu vực quận 1.

ÁI CHÂN – ANH TUẤN

Tin cùng chuyên mục