TPHCM: Thu giữ hơn 3kg ma túy tổng hợp

Chiều 16-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TPHCM cho biết vừa khám phá một đường dây buôn bán ma túy lớn, các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh vào TPHCM tiêu thụ. Cơ quan công an đã bắt 8 đối tượng nằm trong đường dây này.

Chiều 16-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TPHCM cho biết vừa khám phá một đường dây buôn bán ma túy lớn, các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh vào TPHCM tiêu thụ. Cơ quan công an đã bắt 8 đối tượng nằm trong đường dây này.

Điều hành đường dây buôn bán ma túy này là 3 đối tượng, gồm: Trần Thị Xuân (36 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ninh, trú tại quận 8, TPHCM), Trần Khánh Bằng (30 tuổi, trú tại quận 7), Trương Hoàn Vũ (38 tuổi, trú tại quận 8). Cơ quan công an đã khởi tố các đối tượng trên về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và bàn giao 5 đối tượng khác trong đường dây này cho công an địa phương tiếp nhận xử lý theo quy định.

Theo thông tin điều tra của cơ quan công an, sau khi chồng của Xuân bị bắt vì tham gia đường dây buôn bán ma túy tại miền Trung, Xuân đã vào TPHCM và cùng đồng bọn lập đường dây buôn bán ma túy trên.

Trong chuyên án này, PC47 đã thu giữ tang vật gồm gần 3kg ma túy tổng hợp, 992 gram tạp chất nghi hướng thần, 3 cân tiểu ly, 8 xe gắn máy, 8 điện thoại di động.

TTXVN

* Hà Tĩnh : Bắt kẻ đâm chết người, thu giữ 1 súng AK và 21 viên đạn

(SGGP).- Khoảng 1 giờ 10 ngày 16-12, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã bao vây bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Tuấn Tú (39 tuổi), Nguyễn Quốc Phương (35 tuổi, đều trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Túc (39 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đang bỏ trốn vào thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình sau khi gây án mạng tại thị trấn Kỳ Anh. Ngoài ra, thu giữ 1 khẩu súng AK, 21 viên đạn, 1 con dao bấm…

Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 15-12, Tú, Phương và Túc cùng đi trên taxi đến một nhà hàng ở địa bàn thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, nhóm của Tú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Lê Đình Cương (49 tuổi, trú ở thị trấn Kỳ Anh). Khi anh Cương mang 1 khẩu súng AK ra để đe dọa, thì bất ngờ bị một trong số các đối tượng này nhảy vào dùng dao bấm đâm vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục