Bắt sòng bạc có trang bị súng ngắn

(SGGP).- Ngày 14-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự 33 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại xã Trạm Hành (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt, có Võ Hoàng Oanh (57 tuổi, người Hải Phòng) là chị ruột của Võ Hoàng Dung (tức Dung Hà, từng liên quan đến vụ án Năm Cam).

Trước đó, ngày 12-7, Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng đã đột nhập, bắt quả tang vụ đánh bạc do 2 đối tượng Phan Nguyễn Bảo Vương (39 tuổi, trú thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Dung (30 tuổi, ở thị trấn Đ’ran, huyện Đơn Dương) tổ chức tại nhà của vợ chồng ông Tôn Thất Lâm Tuyền, bà Nguyễn Thụy Miên. Ngành chức năng tạm giữ 38 đối tượng liên quan (sau đó 5 người già, phụ nữ mang thai được bảo lãnh về nhà), 1 bộ chén đĩa và 4 quân vị dùng để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, hơn 40 triệu đồng trên sới bạc và hơn 108 triệu đồng trên người các đối tượng, 4 ô tô, 8 xe gắn máy… Đặc biệt, công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn và 2 viên đạn trên người đối tượng Nguyễn Văn Chung (27 tuổi, ở Hưng Yên). Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục