Hà Tĩnh: Sập giàn giáo công trình ở Formosa, 2 người chết, 3 người bị thương

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 27-7, tại khu vực công trình bể chứa nước thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh, ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 3 người bị đa chấn thương.

(SGGP0).- Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 27-7, tại khu vực công trình bể chứa nước thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh, ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 3 người bị đa chấn thương.

Vào thời điểm nói trên, một nhóm công nhân khoảng 6 người thuộc Công ty Công Ty V.N.C.N) đang tiến hành thi công các hạng mục phần mái che của bể chứa nước tại Dự án Formosa Hà Tĩnh thì bất ngờ dàn giáo bị đổ sập. 1 công nhân may mắn níu được vật cản treo lơ lửng trên dàn giáo, 5 công nhân còn lại thì bị rơi xuống đất từ độ cao khoảng 30m.

Trong số đó, anh Bùi Viết Thảo (23 tuổi, quê ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và anh Nguyễn Kim Tuấn (45 tuổi, quê ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong ngay tại chỗ. Riêng 3 công nhân khác gồm các anh Vũ Văn Lập (24 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình), Mai Văn Châu (24 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Toàn (26 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) cũng bị đa chấn thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Đến 11 giờ 40 phút cùng ngày thì chuyển tiếp ra Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục cấp cứu, điều trị đặc biệt. 

Ghi nhận cho thấy anh Lập bị chấn thương sọ não, chảy máu tai, bị thương vùng mặt; anh Châu bị gãy xương đùi, đa chấn thương và anh Toàn bị gãy xương đùi, gãy xương cẳng tay, vết thương sau tai rất nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động này đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục