Đợt lễ 2-9: TPHCM đảm bảo tốt an ninh trật tự

Chiều 2 – 9, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TPHCM, cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ (31-8, ngày 1 và 2-9), trên địa bàn TPHCM không xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự trên đường, đua xe trái phép.
Đợt lễ 2-9: TPHCM đảm bảo tốt an ninh trật tự

(SGGPO).- Chiều 2 – 9, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TPHCM, cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ (31-8, ngày 1 và 2-9), trên địa bàn TPHCM không xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự trên đường, đua xe trái phép.

Về tai nạn giao thông (TNGT), 3 ngày qua, TPHCM xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 58 người, trong đó có 49 vụ là va chạm giao thông. Lực lượng CSGT của PC67 cũng phối hợp với Thanh tra Giao thông (Sở GTVT TP) tổng kiểm soát 771 trường hợp, thực hiện quyết định xử lý 186 trường hợp; tạm giữ 54 phương tiện (1 xe ô tô, 53 xe môtô). 
 

Cảnh sát 113 kiểm tra xe có nghi vấn sau 23 giiờ đêm


Trong đợt này, lực lượng của PC67 cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM (Cảnh sát Trật tự - Phản ứng nhanh (113), cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an các quận huyện ở Thành phố...) đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, Trạm CSGT Tây Bắc (trực thuộc PC67) đã phối hợp tốt với Phòng PC45 và Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ hai đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt phượng tiện.

Cụ thể, từ đơn phản ánh của anh Nguyễn Tường Hưng (ngụ phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về việc đã cho Phan Minh Lương (sinh năm 1969) và Trần Minh Hiếu (sinh năm 1974), cùng thường trú tại quận Tân Bình, TPHCM thuê xe ô tô BKS 64A-007.39. Tuy nhiên, quá hạn cho thuê, hai đối tượng trên vẫn không trả xe. Từ tin báo, Công an Vĩnh Long phối hợp với Công an TPHCM tiến hành truy tìm tung tích chiếc xe. Qua theo dõi và truy xét, lúc 12 giờ 30 ngày 31 – 8, các cán bộ - chiến sĩ Trạm CSGT Tây Bắc phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long Phòng PC45 - Công an TPHCM bắt giữ Lương và Hiếu khi hai đối tượng này đang điều khiển xe ô tô 64A-007.39 lưu thông trên quốc lộ 22 (huyện Củ Chi).

Ngoài ra, qua tuần tra kiểm soát, lúc 12 giờ 50 ngày 1-9, các CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành (PC67) đã bắt được 1 đối tượng dùng xe máy lưu thông cướp giật máy ảnh của một du khách tại giao lộ Nguyễn Siêu – Thi Sách (quận 1). Làm việc với công an, kẻ cướp khai tên Huỳnh Quốc Cường (sinh năm 1985, ngụ quận 1). Cường từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Vụ việc đang được Công an quận 1 tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định.

CSGT TPHCM thử nồng độ cồn lái xe trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM)

Riêng về tình hình giao thông trên tuyến đường huyết mạch – quốc lộ 1A, Phòng PC67 đã phối hợp cùng Thanh tra Giao thông, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S, Cảnh sát cơ động, Phòng PC45, Công an quận Bình Tân và Công an huyện Bình Chánh tổng kiểm soát 75 trường hợp, tạm giữ 1 xe môtô. Cụ thể xử lý 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 12 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định, 2 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, 29 trường hợp vi phạm các lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đi đúng làn đường 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

* Sau những ngày nghỉ lễ, chiều tối 2-9, hàng ngàn lượt người đi chơi lễ và về quê đã trở về TPHCM khiến một số tuyến đường cửa ngõ dẫn vào TP bị ùn tắc. Tại xa lộ Hà Nội (đoạn trước cổng Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên), từ 16 giờ 30 đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nối dài hàng cây số trên đường dù lực lượng thanh tra giao thông đã có mặt từ rất sớm để điều tiết. Tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn trước cổng Bến xe miền Đông) cũng xảy ra ùn tắc do xe khách về nhiều.

Kẹt xe nghiêm trọng nhất là từ cầu Đồng Nai kéo dài đến hết TP Biên Hòa. Ngày lễ lượng xe cộ đông hơn gấp hàng chục lần so ngày thường nên tình trạng giao thông có thời điểm gần như tê liệt. Tại Cầu Đồng Nai xe ô tô, xe khách chen nhau  xếp thành 4 hàng lấn sang làn đường dành cho xe gắn buộc những người chạy xe gắn máy phải leo lên thành cầu để lưu thông. Cạnh đó, nút giao thông Tân Vạn, đường dẫn vào cầu Đồng Nai cũng đang thi công, làm cho tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ TPHCM- Bình Dương- Đồng Nai càng thêm trầm trọng. Khi khu vực Tân Vạn ùn tắc, thì các phương tiện khác từ QL1 và QL51 đổ về cũng bị dồn ứ tại ngã tư Vũng Tàu.

Theo ghi nhận của PV vào lúc 19 giờ cùng ngày tại cửa ra sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ nghiêm trọng do lượng người quay về TPHCM sau đợt nghĩ lễ.

Ngoài ra, hàng ngàn phương tiện trở về TP cùng lúc khiến bến phà Cát Lái (phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài nhiều giờ liền. Ngoài ra, phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè với Cần Giờ), vào chiều tối 2-9, cũng xảy ra tình trạng ùn tắc từ hướng xe vào trung tâm TPHCM.

Tuấn Vũ - Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục