Làm rõ 2 vụ việc khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

(SGGP).- Ngày 23-10, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về 2 vụ việc xảy ra gần đây tại Gia Lai và Nghệ An khiến một số chiến sĩ công an bị thương vong trong khi làm nhiệm vụ.

(SGGP).- Ngày 23-10, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về 2 vụ việc xảy ra gần đây tại Gia Lai và Nghệ An khiến một số chiến sĩ công an bị thương vong trong khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng tại thôn Cầu Đôi, xã Chư RCăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai khiến 2 chiến sĩ Công an huyện Krông Pa là Trung úy Nay Plong (30 tuổi) hy sinh và Trung úy Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) bị thương nặng trong khi thi hành nhiệm vụ, báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Khoảng 20 giờ 30 ngày 21-10, do có mâu thuẫn cá nhân, nhóm 4 thanh niên thôn Cầu Đôi, xã Chư RCăm khi đi uống cà phê tại thôn Cầu Đôi đã bị nhóm thanh niên thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa chặn đánh. Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa đã cử tổ công tác trong đó có 2 đồng chí Trung úy Nguyễn Thành Trung và Trung úy Nay Plong đến giải quyết vụ việc. Sau khi xử lý vụ việc, ổn định tình hình, lãnh đạo Công an huyện Krông Pa tiếp tục bố trí 2 đồng chí Trung và Plong ở lại nắm tình hình. Trong thời gian này, nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi tập hợp khoảng 20 người trên quốc lộ 25, đoạn thôn Cầu Đôi đón đường số thanh niên thôn Chư Đông về sẽ đánh trả thù. Khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc 2 đồng chí Trung và Plong từ xã Chư RCăm về trụ sở Công an huyện (thị trấn Phú Túc) để báo cáo tình hình, khi đi qua đoạn thôn Cầu Đôi, do nhầm tưởng 2 đồng chí thuộc nhóm thanh niên thôn Chư Đông nên nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi đã ném đá, gậy vào người 2 đồng chí. Hậu quả, đồng chí Trung úy Nay Plong tử vong tại chỗ và Trung úy Nguyễn Thành Trung bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đối với vụ tai nạn xe chữa cháy ở Nghệ An, báo cáo cho biết: Vào lúc 16 giờ 30 ngày 22-10, nhận được tin báo cháy từ quần chúng nhân dân, xảy ra cháy tại trạm biến áp thuộc phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Trên đường đến đám cháy, khi đến ngã tư đường Nguyễn Huệ giao nhau với Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, xe chữa cháy Zil 130 (BKS 37A-000.40) trên xe chở 7 cán bộ, chiến sĩ gặp xe máy do chị Lê Thị Tú Anh (38 tuổi), cán bộ Trường THCS phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, điều khiển đi ngược chiều tạt qua đầu xe, lái xe phải đánh lái gấp sang trái để tránh xe máy.

Sau đó, xe chữa cháy bị mất lái và lật nghiêng, trượt dài khoảng 7m đã khiến hạ sĩ Võ Mạnh An (20 tuổi) ngồi ngoài cùng phía sau, bên phải, bị rơi ra khỏi xe và bị đa chấn thương nặng và hy sinh vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Trong khi đó, chị Lê Thị Tú Anh bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò, xe chữa cháy bị hư hỏng nặng. \

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục