Bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ sở y tế

(SGGP).- Ngày 21-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tổ chức tập huấn công tác phòng chống khủng bố cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

(SGGP).- Ngày 21-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tổ chức tập huấn công tác phòng chống khủng bố cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nêu rõ, ngành Y tế quản lý các dịch vụ y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, môi trường làm việc là các bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo y tế, nơi tập trung đông người, nhiều mầm bệnh, hóa chất, trang thiết bị, chất phóng xạ nên nếu xảy ra mất an toàn có thể gây ra hậu quả vô cùng to lớn. Hơn nữa, không ít công trình y tế nằm trên địa bàn trọng yếu rất có thể sẽ là mục tiêu mà các thế lực thù địch, chống đối và các hoạt động tội phạm về kinh tế, hình sự thâm nhập phá hoại.

Trước các nguy cơ trên, Bộ Y tế luôn xác định việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, bảo vệ an toàn vật tư, tài sản và các công trình y tế có ý nghĩa rất quan trọng. Bộ Y tế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố do lãnh đạo Bộ Y tế làm trưởng ban.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục