TPHCM: Tai nạn giao thông, 3 người thương vong

Đến gần 2 giờ sáng nay, hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TPHCM mới được lực lượng chức năng giải quyết xong.
TPHCM: Tai nạn giao thông, 3 người thương vong

(SGGPO).- Đến gần 2 giờ sáng nay, hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TPHCM mới được lực lượng chức năng giải quyết xong.

Xe ô tô 7 chỗ biến dạng sau cú va chạm, hiện chưa rõ tài xế chiếc xe này là ai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 1-8, một xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner BKS 51A - 090.05 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông tốc độ nhanh trên quốc lộ 1A (hướng An Lạc đi An Sương). Khi lưu thông cách cầu Bình Thuận chừng 200m thì tông thẳng vào 3 người đàn ông và xe ben chở cát BKS 51C - 379.20 đang dừng đậu trên làn đường ô tô để thay lốp.

Cú đâm mạnh khiến anh Đặng Thanh Viễn (22 tuổi, Quảng Nam, tài xế xe ben) tử vong tại chỗ, 2 người khác là nhân viên vá xe lưu động bị thương rất nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, đầu xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, biến dạng, tài xế đã rời khỏi hiện trường, xe ben chở cát đang dừng đậu trên đường ở làn ô tô, sát dải phân cách của hai chiều đường.

Cú va chạm khiến anh Đặng Thanh Viễn (22 tuổi, Quảng Nam, tài xế xe ben) tử vong tại chỗ

Ngay sau sự việc xảy ra công an quận Bình Tân đã có mặt phong tỏa tuyến đường điều tra giải quyết sự việc, đến gần 2 giờ sáng ngày 2- 8, vụ tai nạn được giải quyết xong, thi thể nạn nhân và hai phương tiện gặp nạn được di chuyển đi nơi khác.

ANH TUẤN

***

* Sáng 2-8, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy, khiến 3 người bị thương phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn An (22 tuổi), ngụ ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy 60V7-4764 chạy từ cổng Trường Trung cấp Bách khoa Đồng Nai ra tới ngã ba giao cắt với quốc lộ 1A, do không quan sát đã tông ngang xe máy 60B8-63399, do chị Trần Thanh Hương (36 tuổi) chở con gái Lê Trúc Hiền (6 tuổi) ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng TP Biên Hòa - ngã ba Dầu Giây. Cú tông ngang mạnh và bất ngờ đã làm cả 3 người ngã xuống đường, ngất xỉu tại chỗ. Người dân quanh khu vực đã phát hiện và kịp thời đưa cả 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương ở đầu, tay và chân…

* Sáng 2-8, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết đang khẩn trương cấp cứu, điều trị cho 9 người bị tai nạn trong đêm 1-8. Đến thời điểm hiện nay, 2 người bị thương nhẹ, sau khi được các bác sĩ kiểm tra đã xuất viện về nhà tự điều trị. 7 người còn lại chủ yếu bị đa chấn thương phần mềm ở trán, tay và chân; không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 1-8, xe 29 chỗ 37B-000.73 do tài xế Lê Văn Đạt, 34 tuổi, trú tại xã Kim Liên, TP Vinh (Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Diễn Châu - TP Vinh. Khi xe đi đến địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị mất lái đã đâm vào đuôi xe tải đang đậu ven đường phía trước. Cú đâm mạnh khiến cả 9 người trên xe đều bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục