Tháng 8, có 654 người chết vì tai nạn giao thông

Báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa cho biết, trong tháng 8-2015, toàn quốc xảy ra 1.712 vụ, làm chết 654 người, làm bị thương 1.591 người.
Tháng 8, có 654 người chết vì tai nạn giao thông

 (SGGPO).- Báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa cho biết, trong tháng 8-2015, toàn quốc xảy ra 1.712 vụ, làm chết 654 người, làm bị thương 1.591 người.

Tháng 8, có 654 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 1

Vụ tai nạn tại Đắk Lắk khiến 3 người thương vong vào trưa 20-8

 So với cùng kỳ năm 2014, các tiêu chí về số vụ, số người chêt và số người bị thương đều giảm,  trong đó, số vụ và số người bị thương đã giảm mạnh 13-20%, tuy nhiên, số người chết mới chỉ giảm nhẹ, khoảng 5,6%.  Tính chung 8 tháng của năm 2015, toàn quốc xảy ra 14.622 vụ, làm chết 5.821 người, làm bị thương 13.234 người. So với cùng kỳ năm 2014 số người chết cũng mới chỉ giảm 241 người, xấp xỉ 4%.

Theo đánh giá của UBATGT Quốc gia, TNGT tuy có chiều hướng giảm nhưng chưa bền vững, nguy cơ tai nạn, nhất là tai nạn giao thông nghiêm trọng còn cao. Trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, mặc dù số ngày nghỉ ít nhưng tình hình giao thông vẫn được dự báo là diễn biến khó lường, số người đi chơi chặng ngắn, bằng phương tiện xe máy sẽ gia tăng, vì vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đội nón bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Cũng theo thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 8, toàn quốc đã xử lý 349.693 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ,  thu hơn 213 tỷ đồng tiền xử phạt hành chính, tước GPLX 28.971 trường hợp; tạm giữ hơn 46.000 phương tiện vi phạm.

        BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục