Quảng Bình: Bắt giữ 600kg chân và đuôi trâu đang phân hủy trên xe khách

Quảng Bình: Bắt giữ 600kg chân và đuôi trâu đang phân hủy trên xe khách

(SGGPO).- Ngày 26-1, Phòng Cảnh sát môi trường và Cảnh sát giao thông Quảng Bình bắt giữ một lô hàng 600kg chân trâu và đuôi trâu đang phân hủy, chứa trong 10 thùng xốp trên xe khách đi từ Nghệ An vào TPHCM.

Vào lúc 1 giờ 20 sáng 26-1, cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông Quảng Bình đã kiểm tra xe khách 37B-017.57, bắt giữ 10 thùng xốp nặng 600kg chứa chân móng, đuôi trâu bò không rõ nguồn gốc và đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nặng.

Chân và đuôi trâu bò bốc mùi bị bắt giữ

Xe khách do Hồ Sỹ Quý (SN 1984, trú xã Quỳnh Thạnh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển vào TPHCM. Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính với Hồ Sỹ Quý 3,5 triệu đồng vì hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ngoài ra, lô hàng trên cũng bị Chi cục Thú y Quảng Bình tiêu hủy ngay lập tức. 

* Trước đó, ngày 24-1, tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Tổ Cảnh sát giao thông tuần tra phía Nam đã phát hiện ô tô khách do Phan Ngọc Minh (SN 1983, trú tỉnh Bình Định) chở lô thịt chó gồm 40 con chó với trọng lượng gần 400kg đã làm thịt đông lạnh chứa trong thùng xốp nhưng không có giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc rõ ràng. Lô hàng cũng bị tịch thu tiêu hủy theo quy định.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục