Tai nạn giao thông tăng mạnh làm 41 người chết trong ngày 2-5

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, ngày 2-5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, làm 50 người bị thương.
Tai nạn giao thông tăng mạnh làm 41 người chết trong ngày 2-5

(SGGPO).- Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, ngày 2-5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, làm 50 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 40 người, bị thương 50 người, đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Như vậy, số vụ TNGT đã tăng mạnh so với ngày cao điểm đầu kỳ nghỉ lễ 30-4,  gần gấp đôi cả về số vụ và số người chết.

Tuy nhiên, tính chung cả 3 ngày gần đây, toàn quốc xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 74 người, bị thương 103 người, so với cùng kỳ năm 2015 các tiêu chí số người bị thương, số người chết và số vụ có giảm tương ứng từ 12-30%. Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được nhiều tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông trong đó có thông tin về vụ TNGT xảy ra chiều tối ngày 1-5 tại TP Phan Rang- tỉnh Ninh Thuận làm 2 người chết. Đặc biệt, thông tin về xe khách lừa đảo mang BKS 35B-003.82 treo biển tuyến Quảng Ninh- Vinh đã trả khách dọc đường tại Ninh Bình, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình xác minh đúng thông tin phản ánh và tạm giữ xe để xử lý. 

    Vào lúc 13 giờ chiều 2-5, tại Km1080+200 đường Hồ Chí Minh đi qua xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn xe khách tông xe tải, làm 3 người chết và nhiều người phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tông trực diện xe tải làm nhiều người thương vong. Ảnh: Công Hoan


Tại thời điểm trên, xe khách mang BKS 53S-8992 do Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi) điều khiển (chạy hướng TP. Hồ Chí Minh - TP.Buôn Ma Thuột) đã tông vào xe tải mang BKS 47C-08799 do Dương Phú Tài (28 tuổi, ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Một hành khách cho biết: Xe khách 29 chỗ ngồi, chạy tốc độ cao băng qua làn đường phía bên trái tông trực diện vào xe tải. Hậu quả là chỉ còn 3 người hành khách trên xe khách là không bị thương.

Hiện có 21 hành khách đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, có 3 người đã tử vong gồm: Võ Hiếu Trang (57 tuổi, ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), Lê Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi, ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và tài xế Nguyễn Văn Dũng.

BÍCH QUYÊN - CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục