“Đại gia” mua dâm người chưa thành niên bị bắt sau khi hưởng án treo

Ngày 23-6, nguồn tin từ TAND tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này ra lệnh bắt tạm giam ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi, chủ khách sạn Best Cà Mau, ngụ khóm 9, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để chờ ngày xét xử phúc thẩm.
“Đại gia” mua dâm người chưa thành niên bị bắt sau khi hưởng án treo

(SGGPO).- Ngày 23-6, nguồn tin từ TAND tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này ra lệnh bắt tạm giam ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi, chủ khách sạn Best Cà Mau, ngụ khóm 9, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để chờ ngày xét xử phúc thẩm.

Ông Tiêu Văn Luận. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 15-4, TAND TP Cà Mau đưa vụ án “Mua dâm người chưa thành niên” ra xét xử sơ thẩm. HĐXX tuyên ông Luận phạm tội “Mua dâm người chưa thành niên” và bà Lâm Thị Châu (40 tuổi, ngụ cùng địa phương với ông Luận) phạm tội “môi giới mại dâm” đều ở mức án 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Sau khi TAND TP Cà Mau tuyên mức án trên, Viện KSND tỉnh Cà Mau kháng nghị bản án và cho rằng án sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, áp dụng tình tiết giảm nhẹ chưa chính xác (vi gia đình ông Luận không có công với nước), hành vi phạm tội của Luận và Châu là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, Viện KSND tỉnh Cà Mau kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-6-2015, bà Thạch Thị Xuân (56 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cùng người thân đến quán nhậu Nhựt Duy (P.9, TP Cà Mau) do bà Châu làm chủ để tìm con là Bùi Thị Q. (sinh năm 2000). Bà Châu không cho gặp Q., một số người của quán xông vào đánh người thân của Q. Bà Xuân trình báo vụ việc lên Công an P.9, TP Cà Mau.

Công an vào cuộc, mời ông Luận đến trụ sở xác minh thông tin, và ông Luận thừa nhận việc mua dâm Bùi Thị Q tổng cộng 2 lần, mỗi lần 500 ngàn đồng, thông qua bà Châu…

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục