3 học sinh chết đuối dưới hố nước sâu

3 học sinh chết đuối dưới hố nước sâu

(SGGPO).- Ngày 24-6, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền phường Hố Nai (thành phố Biên Hòa) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 học sinh bị chết đuối chiều 23-6 tại tổ 99, KP10, Phường Hố Nai.

Bước đầu chính quyền Phường Hố Nai đã hỗ trợ 12 triệu đồng. Ban giám hiệu và Ban đại diện phụ huynh học sinh hai trường TH Hoàng Hoa Thám và THCS Hoàng Diệu hỗ trợ tổng cộng 9 triệu đồng.

UBND Phường Hố Nai cũng cho biết sau vụ việc này sẽ rà soát lại tất cả hố nước của các hộ trồng rau để xử lý lấp hoặc rào lại, nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ đi chơi đuối nước xảy ra.

Hồ nước nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo của UBND Phường Hố Nai, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23-6, hai anh em ruột Bùi Đình Long (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Diệu) và Bùi Đình Vũ (10 tuổi, học lớp 4 trường TH Hoàng Hoa Thám) và cháu Nguyễn Đức Thiện (9 tuổi, học lớp 3 trường TH Trần Quốc Toản, ngụ P.Tân Biên, tạm trú P.Hố Nai) rủ nhau đi chơi.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Phạm Thị Hoan (mẹ của hai em Long và Vũ) thấy con đi chơi chưa về nên đi tìm. Khi đến hồ nước (rộng khoảng 15m², sâu khoảng 2m), dùng để lấy nước tưới rau của một vườn rau cách nhà khoảng 100m, chị Hoan phát hiện áo quần và dép của con mình trên bờ. Anh Bùi Đình Tư (là bác ruột cháu Long và Vũ) nhảy xuống hồ tìm thì phát hiện cả 3 cháu chìm xuống đáy hố, khi vớt lên thì cả 3 cháu đều tử vong.

Ngô Sỹ 

Tin cùng chuyên mục