Bắt "thiếu gia" lừa tình tiền nhiều cô gái ở TPHCM

Ngày 14-2,  Công an quận 10 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Minh Quân (35 tuổi, thường trú phường Tân Thiện, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt "thiếu gia" lừa tình tiền nhiều cô gái ở TPHCM

(SGGPO).- Ngày 14-2,  Công an quận 10 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Minh Quân (35 tuổi, thường trú phường Tân Thiện, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt "thiếu gia" lừa tình tiền nhiều cô gái ở TPHCM ảnh 1

Lê Minh Quân và tang vật thu giữ tại cơ quan công an


Trước đó, nhiều nạn nhân đã đến Công an quận 10 TPHCM trình báo về việc bị về việc bị một nam thanh niên xưng tên Nguyễn Đăng Khoa quen qua mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo chị C.T.T.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cho biết, chị quen Quân qua mạng xã hội Zalo từ đầu tháng 12-2016. Cả 2 nhiều lần trò chuyện cảm thấy hợp nhau và gặp nhau để tâm sự. Giữa tháng 12, y mượn chị T số tiền 30 triệu đồng. Trong 1 lần đi chơi, Quân lái xe máy của chị T chở chị này đến một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10 thì nói xuống xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối với chị H (21 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng dính bẫy của y. Quân vờ yêu đương mượn luôn chiếc xe tay ga của chị. Chị liên lạc nhiều lần mà không được nên đã đến Công an trình báo.

Tương tự chị N.T.H.L (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị Quân dụ dỗ chiếm đoạt 30 triệu đồng và 1 chiếc xe tay ga.

Qua truy xét, ngày 13-2, Công an đã lần ra đối tượng lừa đảo nêu trên và tiến hành bắt giữ Quân khi y đang ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại Công an, Quân khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tạo zalo lấy nick “vì anh là gió”, “yêu là cưới”, “Just Do It”. Quân “nổ” là thiếu gia, con nhà giàu, có người thân ở nước ngoài chí thú làm ăn, thường làm việc thiện… để làm quen với nhiều cô gái.

Từ tháng 7-2016, Quân  lên mạng kết bạn làm quen với nhiều cô gái trẻ. Quân tự giới thiệu tên Nguyễn Đăng Khoa, nhà ở đường Lý Thường Kiệt, quân 10 và bản thân chưa lập gia đình. Khi các cô gái tin tưởng thì y dùng lời yêu đương tán tỉnh và hẹn gặp các cô gái rồi đưa vào khách sạn vui vẻ.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Quân lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Với chiêu thức trên, đối tượng này đã lừa nhiều cô gái trẻ dính bẫy và chiếm đoạt nhiều tài sản trị giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Tài sản khi chiếm đoạt được, Quân dùng vào việc tiêu xài cá nhân. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Đan Nguyên - Nông Ngân

Tin cùng chuyên mục