Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bình Dương do tài xế xe khách chạy quá tốc độ

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai em bé tử vong và hai người bị thương nặng xảy ra ở Bình Dương chiều 13-2, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách 51B - 176.41 chạy quá tốc độ, khi xảy ra va chạm đã không làm chủ được tình huống nên gây ra tai nạn liên hoàn. Hiện lái xe vẫn chưa ra trình báo về vụ việc với cơ quan công an.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai em bé tử vong và hai người bị thương nặng xảy ra ở Bình Dương chiều 13-2, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách 51B - 176.41 chạy quá tốc độ, khi xảy ra va chạm đã không làm chủ được tình huống nên gây ra tai nạn liên hoàn. Hiện lái xe vẫn chưa ra trình báo về vụ việc với cơ quan công an.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ là em Nguyễn Thị Kim Lan (9 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi). Hai người bị thương nặng là Lê Thị Kim Trung (30 tuổi) bị choáng đa chấn thương, vỡ lách; Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi) bị nứt sọ, máu tụ ngoài màng cứng. Hai người bị thương nặng đã được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM vào chiều 14-2. Theo các bác sĩ của bệnh viện, tình trạng của hai nạn nhân đã tạm ổn định và có những dấu hiệu cải thiện.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo, các ban, ngành của thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương nặng là 2 triệu đồng. UBND phường Tân Bình cũng giúp đỡ thân nhân gia đình gặp nạn.

Trước đó xe khách 51B - 176.41 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ thị xã Bến Cát về thị xã Dĩ An tông vào đuôi ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ. Sau đó, xe khách này tiếp tục lao về phía trước, lùa ít nhất 4 xe máy dưới gầm, kéo lê hàng chục mét vào khu dân cư, tông sập cột đèn đường rồi mới dừng lại…

NGA THẢO

Tin cùng chuyên mục