Triệt phá đường dây ma túy núp trong khách sạn

Ngày 20-2, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh hình sự (PC45) công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Phạm Việt Dũng (SN 1988, quê Phú Thọ, tạm trú Quận Phú Nhuận, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Ngọc Trường An (SN 1992), Phùng Xuân Mạnh (SN 1995), Diệp Thành Tài (SN 1990, cùng ngụ Quận 10) và Trần Quốc Phong (SN 1989, ngụ Quận 5) để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
Triệt phá đường dây ma túy núp trong khách sạn

(SGGPO).- Ngày 20-2, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh hình sự (PC45) công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Phạm Việt Dũng (SN 1988, quê Phú Thọ, tạm trú Quận Phú Nhuận, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Ngọc Trường An (SN 1992), Phùng Xuân Mạnh (SN 1995), Diệp Thành Tài (SN 1990, cùng ngụ Quận 10) và Trần Quốc Phong (SN 1989, ngụ Quận 5) để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Dũng, Tài và Phong tại công an Quận Phú Nhuận

Theo đó, khoảng 10 giờ 15 ngày 20-2, trinh sát hình sự đặc nhiệm tổ chức tuần tra phòng chống cướp giật trên địa bàn quận 10. Khi đến đường Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Trường An và Phùng Xuân Mạnh đi trên xe máy BKS 70L2-6256 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Kiểm tra, trinh sát phát hiện trên người An có 23 viên nén ma túy tổng hợp màu hồng nên tạm giữ để điều tra. Tại trụ sở Công an, An khai nhận được Dũng và Tài thuê đi giao ma túy cho các con nghiện.

Ngay sau đó, trinh sát phòng PC 45 phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận ập vào kiểm tra hành chính một khách sạn nằm trên đường Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận bắt quả tang Tài và Phong cùng một lượng lớn ma túy gồm 452 viên nén, 6 gói ma túy đá trọng lượng 127g.

Tang vật Công an thu giữ

Các đối tượng khai nhận được Dũng thuê để mang thuê ma túy. Chiều cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ Dũng khi hắn vừa về tới khách sạn. Khi bị bắt, trên người đối tượng này có 3 gói ma túy đá trọng lượng 40g cùng một số tang vật khác.

Dũng khai nhận toàn bộ số ma túy trên được hắn mua của 1 đối tượng chưa rõ lai lịch để về phân lẻ bán cho các con nghiện. Dũng thuê An, Tài, Phong đi giao ma túy cho con nghiện và trả công mỗi lần từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Tìn - ảnh : Đan Nguyên

Tin cùng chuyên mục