Liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển thực phẩm và dầu diezel không có giấy tờ tại Quảng Trị

Ngày 23-3, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu hủy trên 300kg gân chân gà không rõ nguồn gốc, giấy tờ mà trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào do 2 đối tượng Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

(SGGPO) - Ngày 23-3, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu hủy trên 300kg gân chân gà không rõ nguồn gốc, giấy tờ mà trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào do 2 đối tượng Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, ngày 22-3, qua kiểm tra tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tổ công tác - ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện 2 đối tượng người Lào điều khiển 2 xe máy (không biển số) chở theo 5 thùng xốp màu vàng bên trong chứa khối lượng lớn gân gà không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ kiểm dịch.

Điều tra ban đầu, 2 đối tượng Đa Von (SN 1996) và đối tượng Voa (SN 1998) cùng trú tại Đen Sa Vẵn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào) đã khai nhận số gia cầm trên được tài xế Nguyễn Văn Kha (SN 1990, trú huyện Phú Lộc, thành phố Huế), thuộc nhà xe Út Mòn, chạy tuyến Huế - Viêng Chăn nhờ vận chuyển thuê về TT.Lao Bảo với giá giá 100.000 kíp Lào (300 nghìn), sau đó sẽ có người đón nhận để mang đi tiêu thu.

Hiện, Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số Chân gân gà không rõ nguồn gốc trên và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng Quảng Trị tiêu hủy số gân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

* Trước đó, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển 250 lít dầu Diezel từ Lao Bảo sang huyện Sê Pôn tỉnh Savanakhet (Lào) để tiêu thụ. Các đối tượng là Thạo Ư và Thạo Pẻng, cùng trú tại bản Khum A Côn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. 2 đối tượng khai nhận mua số dầu trên từ Việt Nam để đưa về Lào bán kiếm lời.

Tin, ảnh: NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục